Giáo viên đập đầu học sinh vào tường đến chảy máu não

Bực tức học sinh Xiao Dan, 7 tuổi, nói chuyện với bạn trong tiết học ngôn ngữ Trung Quốc, một giáo viên đã kéo tóc và liên tục đập mạnh đầu cô bé vào tường lớp học. 

Vụ bạo hành trên xảy ra vào ngày 14-11 tại các trường tiểu học tiểu học số 1 ở thành phố Điệu Binh Sơn, tỉnh Liêu Ninh.

 Hiện Xiao Dan đang được điều trị tại bệnh viện Shengjing, Đại học Y dược Trung Quốc thuộc tỉnh Liêu Ninh. (Ảnh:Chinadaily)

Sau đó Xiao Dan bị đau đầu nặng và buồn nôn nhưng vì quá sợ hãi, cô bé không báo lên ban Giám hiệu. Đến ngày hôm sau Xiao mới được đưa đến bệnh viện, khi đó cha mẹ cô mới biết rõ vụ việc.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Shengjing của Đại học Y khoa Trung Quốc nói rằng, Xiao Dan đã bị chấn thương đầu nghiêm trọng do não chảy máu, gây nên tình trạng máu tụ và gây chèn ép não. 

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, các bác sĩ lo ngại rằng các chấn thương có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển trí tuệ của Xiao.

 Hình ảnh cho thấy Xiao Dan trước và sau khi bị giáo viên Trung Quốc bạo hành. (Ảnh: Chinadaily)

Hiện vị giáo viên nói trên đã bị đình chỉ công việc. Nhà trường đã đồng ý bồi thường 9.800 USD cho gia đình, nhưng khoản tiền này được cho là không đủ để chữa trị cho Xiao Dan.

Tờ Chinadaily trích lời luật sư Li Zongsheng, giáo viên bạo hành học sinh có thể sẽ bị truy tố trách nhiệm hành sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm