Hai thợ mỏ sống sót thần kỳ sau 11 ngày mắc kẹt trong hầm

Hai thợ mỏ sống sót thần kỳ sau 11 ngày mắc kẹt trong hầm ảnh 1

Nghề thợ mỏ luôn là nghề có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Trung Quốc - Ảnh: BullionStreet

Hiện tại sức khỏe hai thợ mỏ đang dần hồi phục.

42 công nhân hầm mỏ quốc doanh Chính Thăng thuộc thành phố Phân Dương, tỉnh Sơn Tây bị kẹt lại dưới hầm hôm 28-9 do những cơn mưa kéo dài khiến hầm mỏ đổ sập.

Đến thời điểm này lực lượng cứu hộ đã giải thoát được 32 công nhân, bao gồm 2 thợ mỏ trên và hiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 10 nạn nhân còn lại.

Năm 2012, nhà chức trách Trung Quốc đã cho đóng cửa hơn 600 hầm mỏ nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Dù số người thiệt mạng do tai nạn tại hầm mỏ có phần giảm, nhưng đây cũng là một con số rất cao so với các nước khác trên thế giới.

Tháng 5 vừa qua, hơn 50 thợ mỏ thiệt mạng trong hai vụ nổ hầm mỏ lớn ở tỉnh Tứ Xuyên và Quý Châu. Một vụ nổ khác tại tỉnh Cát Lâm hồi tháng 3 cũng khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.

Theo thống kê chính thức của Trung Quốc, năm 2012, có gần 1.400 thợ mỏ nước này thiệt mạng và năm 2011 là gần 2.000.

Theo Đông Phương (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm