Thi thể bị bịt miệng chất đống ngoài đường

Các chuyên gia nhận định vụ việc này có thể đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc chiến toàn diện giữa hai băng đảng ma túy chính ở nước này, Sinaloa và Zetas.

Thi thể bị bịt miệng chất đống ngoài đường ảnh 1

Cảnh sát và quân đội canh gác gần chiếc xe tải chở xác chết ở Guadalajara. Ảnh: AP

Các thi thể này được chất trong hai chiếc xe tải và một chiếc xe không mui nằm trên xa lộ. Các giới chức cho biết hầu hết nạn nhân chết ngạt trong khi các báo cáo ban đầu cho rằng một số bị bắn chết.

Trên ngực của tất cả các nạn nhân - trong độ tuổi 25-35 - đều có những chữ “Milenio Zetas” hoặc “Milenium” viết bằng dầu, được hiểu như “danh thiếp” của kẻ sát nhân, xác định bọn chúng thuộc băng Zetas hoặc băng đồng minh nhỏ hơn là Milenio.

Thi thể bị bịt miệng chất đống ngoài đường ảnh 2

Các nhân viên pháp y tại hiện trường. Ảnh: REUTERS
Vụ việc trên tương tự như vụ 35 xác chết được chất đống trên xa lộ ở thành phố Veracruz hôm 20-9.

Giáo sư chuyên về an ninh Raul Benitez, Trường Đại học Tự trị Quốc gia Mexico, nhận xét vụ giết người tập thể ở Guadalajara có thể là trả thù cho vụ giết người ở Veracruz nêu trên.

Trước đó, hôm 23-11, 17 thi thể bị đốt cháy được phát hiện trong hai chiếc xe tải mui trần ở Sinaloa, bang quê nhà của băng đảng cùng tên. Một số thi thể bị còng tay và mặc áo giáp chống đạn.

Theo Lục San (NLĐO / AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm