Từ ngày 1-1, Pháp đánh thuế soda

Từ ngày 1-1, Pháp đánh thuế soda ảnh 1
Số lượng người béo phì ngày càng gia tăng tại châu Âu - Ảnh: Daily Mail

Loại thuế mới này dự kiến đóng góp 120 triệu euro (156 triệu USD) cho ngân khố nhà nước để xử lý nợ. Chính phủ Pháp cho biết phải tiết kiệm khoảng 100 tỉ euro để cân bằng ngân sách vào năm 2016. Vào tháng 9-2011, Công ty nước giải khát Coca-Cola đã đình chỉ việc đầu tư 17 triệu euro vào một nhà máy ở miền nam nước Pháp khi luật thuế soda được đưa ra thảo luận. Theo thống kê của Viện Y tế và nghiên cứu y khoa quốc gia Pháp, hơn 20 triệu người Pháp thừa cân, 7 triệu người trong số đó đang khổ sở vì bệnh béo phì. Con số này đã tăng gấp đôi so với cách đây 14 năm. Theo HOÀNG NGỌC (TTO, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm