Ông chủ WikiLeaks kháng án không thành

Ông chủ WikiLeaks kháng án không thành ảnh 1

Người sáng lập trang web WikiLeaks Julian Assange.
Hai thẩm phán tại toà Thượng thẩm tại London đã quyết định rằng phán quyết trước đó của toà án cấp sơ thẩm ủng hộ việc dẫn độ được giữ nguyên.

Giới chức Thuỵ Điển muốn thẩm vấn ông Assange về các cáo buộc ông này hãm hiếp một phụ nữ và tấn công tình dục một phụ nữ khác tại Stockholm hồi năm ngoái.

Các luật sư của ông Assange nói họ sẽ kháng án lên Toá án Tối cao.

Họ có 14 ngày để đưa vụ việc lên toà án cấp cao nhất tại Anh. Tuy nhiên, nhóm luật sư của ông Assange trước tiên phải được sự cho phép của toà Thượng thẩm để kháng án.

Hồi tháng 2, thẩm phán Howard Riddle ra phát quyết rằng Assange phải bị dẫn độ để đối mặt với cuộc điều tra tịa Thuỵ Điển.

Ông Assange, một công dân Australia 40 tuổi, phủ nhận các cáo buộc trên và nói rằng chúng mang động cơ chính trị.

Trang web WikiLeaks đã tiết lộ hàng trăm ngàn tài liệu quân sự và ngoại giao mật của Mỹ.

Ông Assange lo ngại rằng nếu bị dẫn độ sang Thuỵ Điển, ông có thể sẽ bị đưa sang Mỹ để đối mặt các cáo buộc riêng rẽ liên quan tới WikiLeaks mà ông nói có thể là án tử hình.

Theo Ninh Nhi (Dân trí / BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm