Trung Quốc tức giận phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ

Trong ngày 29-6, Mỹ đã tăng áp lực lên Trung Quốc bằng cách áp một số lệnh trừng phạt lên hai công dân và một công ty vận tải biển Trung Quốc hỗ trợ các chương trình hạt nhân, tên lửa Triều Tiên. Ngoài ra, Mỹ còn cáo buộc Ngân hàng Đan Đông Trung Quốc rửa tiền cho Triều Tiên. Bộ Ngân khố Mỹ thông báo sẽ cắt đứt mọi hoạt động giao dịch của Ngân hàng Đan Đông với hệ thống tài chính Mỹ.

Lập tức trong ngày 30-6, Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích động thái của Washington. “Mỹ cần ngừng các hành động vô lý trong vấn đề này nhằm tránh ảnh hưởng tới các lĩnh vực hợp tác khác” - AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng (ảnh) cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm