Úc tăng chi tiêu quốc phòng 6,1% năm 2014-2015

Chi tiêu được tập trung cho Tổ chức Trang bị quốc phòng Úc (DMO) mua sắm và bảo trì vũ khí. Cơ quan này sẽ nhận 12,58 triệu USD, trong đó 6,308 triệu USD được dùng để mua thiết bị mới, 6,166 triệu USD duy trì khả năng quân sự, 105,5 triệu USD được duyệt chi cho các chương trình công nghiệp quốc phòng khác.

Theo tài liệu ngân sách quốc phòng công bố trong tuần này, hải quân Úc dự kiến ngưng hoạt động một số tàu trong năm 2014-2015, trong đó có tàu khu trục HMAS Sydney, tàu đổ bộ HMAS Tobruk và tàu HMA Ships. Úc dự kiến đưa vào hoạt động tàu đổ bộ trực thăng đầu tiên LHD. Bộ trưởng Tài chính Joe Hockey cho hay chính phủ cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP trong 10 năm tới. Giữa năm 2015, Úc sẽ đưa ra kế hoạch chiến lược mới về quốc phòng.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm