Quý bà kiện nam diễn viên đội lốt chồng

Nguyên đơn bảo bị đơn là diễn viên điện ảnh xuất chúng, có tài hóa thân siêu việt thành chồng để làm chuyện “yêu đương” với mình.

Phiên tòa ngày 7-1-2009 tại Ontario (Canada) đã giải nỗi oan tình cho Keanu Reeves, nam diễn viên người Canada nổi tiếng trong loạt phim khoa học giả tưởng The Matrix (Ma trận).

Quý bà kiện nam diễn viên đội lốt chồng ảnh 1

Nam diễn viên Keanu Reeves trong phim The Matrix

Vụ kiện… trời ơi

Bộ phim giả tưởng Ma trận do Hollywood sản xuất ra mắt khán giả năm 1999 được bốn giải Oscar đã đưa tên tuổi nam diễn chính Keanu Reeves lên tới đỉnh cao của sự thành công. Keanu Reeves sinh ở Beirut (Liban), lúc nhỏ ở Toronto (Canada) và sang sinh sống tại Hollywood trong thập niên 1980. Trong Ma trận, Keanu Reeves thủ một vai có hai cuộc sống ở hai thế giới, một thực và một ảo. Trong thế giới thực, Keanu Reeves diễn vai Thomas A. Anderson, một lập trình viên làm việc trong công ty điện toán.  Thomas A. Anderson đồng thời là một tin tặc trong thế giới ảo, tên là Neo. Khi là Thomas A. Anderson, khi là Neo trong phim, Keanu Reeves thường xuyên qua lại giữa thế giới thực và ảo.

Quý bà kiện nam diễn viên đội lốt chồng ảnh 2

Nam diễn viên Keanu Reeves bất ngờ trước vụ kiện

Có lẽ vì diễn xuất quá đạt trong Ma trận nên Keanu Reeves bị một phụ nữ kiện về tội đội lốt người khác để yêu đương bà ta trong 25 năm. Người kiện anh là Karen Sala, 46 tuổi, lớn hơn Keanu Reeves hai tuổi, đã ly dị chồng và có bốn con. Karen Sala đòi Keanu Reeves phải trả trợ cấp cho bà ta mỗi tháng 3 triệu đôla Canada tính từ tháng 11-2006 trở đi. Ngoài ra, Keanu Reeves còn phải trả 150.000 đôla Canada mỗi tháng tính từ tháng 6-1988. Theo nguyên đơn, đây là hai khoản tiền trợ cấp vợ chồng và trợ cấp nuôi con (!?). Bởi theo bà ta, Keanu Reeves chính là cha đẻ của bốn đứa con bà trong mối quan hệ kéo dài tới 25 năm. Vào thời điểm xảy ra vụ kiện, bốn đứa con của Karen Sala đều quá tuổi 20.

Sau khi nhận đơn kiện, tòa yêu cầu nguyên đơn giải thích hai thắc mắc. Thứ nhất, bà làm sao có thể quan hệ với Keanu Reeves để sinh bốn đứa con trong thời gian bà còn sống chung hợp pháp với người chồng đã ly dị. Thứ hai, tại sao đến năm 2009 bà mới kiện Keanu Reeves để đòi trợ cấp cho con.

Karen Sala đưa ra lời giải thích dựa trên phim khoa học giả tưởng. Theo bà ta, Keanu Reeves có tài hóa thân vô cùng siêu việt nên đã hóa thân thành chồng của bà ta. Bà quan hệ với Keanu Reeves mà cứ tưởng là với chồng trong suốt thời gian sống với chồng và cả sau khi đã ly dị. Lý do kiện trễ là vì mãi gần đây bà ta mới phát hiện Keanu Reeves đã hóa thân thành chồng của bà ta. Thêm nữa, Karen Sala khai khi hẹn hò, gặp gỡ bà ta, Keanu Reeves mang tên Marty Spencer và chỉ mới gần đây bà ta mới biết Keanu Reeves cũng chính là người tình Marty Spencer.

Quý bà kiện nam diễn viên đội lốt chồng ảnh 3

Nguyên đơn Karen Sala

Làm giả kết luận của tòa (?!)

Vụ kiện trở thành một xì căng đan lớn trong giới giải trí thế giới. Karen Sala bỗng dưng trở thành người nổi tiếng. Phóng viên đua nhau tìm kiếm, phỏng vấn và đăng từng lời tuyên bố của bà có liên quan tới Keanu Reeves. Đại để Karen Sala kể rằng thuở bé nhà họ ở gần nhau nên hai người là bạn “thanh mai trúc mã”. Keanu Reeves đã quyến rủ bà ta bằng những lời hứa hẹn đường mật: hứa đưa bà ta tới dự lễ trao giải Oscar, hứa chính thức kết hôn với bà ta và còn giúp bà ta chuyển nhà. Khi bà ta sinh đứa con thứ tư, Keanu Reeves tới bệnh viện để thăm. Khi các con còn bé, Keanu Reeves thường mua quà Giáng sinh cho chúng. Mẹ của Keanu Reeves tặng quà cho các bé nhân lễ Phục sinh. Hai người thường hẹn hò gặp nhau trong tiệm bán thức ăn nhanh và cửa hàng thực phẩm địa phương. Vậy mà khi bà đặt vấn đề trợ cấp cho các con thì Keanu Reeves không đáp ứng. Vậy nên bà mới phải nhờ tòa can thiệp để buộc Keanu Reeves làm tròn trách nhiệm làm cha đối với bốn đứa con.

Keanu Reeves và người đại diện luật pháp của anh bác bỏ lời cáo buộc của Karen Sala. Họ nói rằng Keanu Reeves chưa từng gặp mặt Karen Sala bao giờ chứ đừng nói là có quan hệ tình ái với bà. Họ nhận định đây chỉ là trường hợp “ăn theo” người nổi tiếng, vụ kiện này chỉ làm mất thời giờ của tòa.

Quý bà kiện nam diễn viên đội lốt chồng ảnh 4

Nguyên đơn (trái) và bị đơn

Tiến hành xem xét vụ kiện, tòa đòi nguyên đơn trưng bằng chứng cụ thể nhưng nguyên đơn bảo không thể đưa được. Nguyên đơn không chịu đưa giấy khai sinh của bốn đứa bé cho tòa và cũng từ chối cho thử DNA chồng cũ với bốn đứa con để xác định có phải họ có quan hệ huyết thống với nhau hay không. Cuối cùng, tòa yêu cầu thử DNA Keanu Reeves và bốn đứa con của Karen Sala. Keanu Reeves đồng ý.

Kết quả xét nghiệm đã chứng minh một sự thật khác hẳn nội dung kiện cáo của Karen Sala. Keanu Reeves không phải là cha của đứa con nào trong số bốn đứa con của Karen Sala. Trong phiên xử ngày 7-1-2010, thẩm phán Fred Grama tuyên bố bằng chứng của Sala đưa ra “khó tin đến nỗi không một người xét xử biết lẽ phải nào chấp nhận được”. Thẩm phán Fred Grama bác đơn kiện và buộc nguyên đơn Karen Sala trả 15.000 USD bồi thường chi phí cho Keanu Reeves. Vụ kiện khép lại nhưng Karen Sala tuyên bố kết quả xét xử của tòa đã bị Keanu Reeves dùng sức mạnh của thuật thôi miên để làm giả.

Quan hệ nhầm người: Kiện

Việc kiện tụng để truy tìm phụ hệ thường xảy ra nhưng chuyện quan hệ tình dục nhầm người kéo dài tới trên hai mươi năm như Karen Sala khai với tòa là chưa từng thấy. Trước đây, đã có một vụ quan hệ tình dục với người này mà tưởng rằng với một người khác đã xảy ra tại Colchester (Anh) năm 1971.

Vào một đêm tối, một phụ nữ bắt gặp người đàn ông xuất hiện nơi cửa sổ nhà mình. Cô mời người đàn ông này vào giường ngủ và quan hệ tình dục với anh ta vì tưởng rằng đó là bạn trai đã hẹn hò trước. Ngay trong lúc quan hệ, người phụ nữ đã phát hiện ra mình nhầm. Sau đó, bà ta kiện người đàn ông ra tòa nhưng tòa đã không buộc tội hình sự người đàn ông bị mời nhầm.

(Theo Times online, Wikipedia)

NGỌC HƯƠNG

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 3-2010)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm