Đuốc SEA Games chưa cháy, Malaysia đã ngại chủ nhà ăn gian

Đoàn tiền trạm của Malaysia đã đến Philippines quan sát cơ sở vật chất chủ nhà SEA Games 30, Philippines. Trở về, họ lo ngại các bảng đồng hồ tính thời gian là điểm rất bất ổn.

Nhiều quan chức trong đoàn tiền trạm của Malaysia cho rằng chuyện đồng hồ tính giờ cũng như các thiết bị điện tử tính điểm các môn, nhất là võ phải chính xác, nhưng vì sao khi đến thăm nó lại… “nhảy múa” rất kỳ lạ.

Đoàn Malaysia tham dự 52 trong số 56 môn thể thao SEA Games 30.

Tuy nhiên, trưởng đoàn Malaysia, Megat Zulkarnain nói: “Nó đang trong quá trình hoàn thành và chỉnh sửa, tôi không lo lắng gì cả. Điều tôi lo lắng là Philippines tổ chức quá nhiều môn (56 môn), nhiều hạng mục liệu có kịp tiến độ để khai mạc đúng ngày 1-12 hay không”.

Tuy nhiên, việc các quan chức Malaysia hoài nghi các đồng hồ bấm giờ, các thiết bị tính điểm điện tử là có cơ sở.

Các vị quan chức Malaysia này vốn từng là những nhà chuyên môn, các cựu HLV. Họ biết tất các “chiêu” bấm gian thiết bị dưới nhiều hình thức như gian lận điểm, gian lận thời gian khi chủ nhà đang ưu thế điểm…

Đoàn Malaysia có 774 VĐV tham gia tranh tài ở 52 trong số 56 môn thể thao.

SEA Games 30 diễn ra ở ba địa điểm chính gồm Manila, Clark và Subic.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm