Tái hiện vụ võ sư Taekwondo trên máy bay Vietnam Airlines

Tham gia việc tái hiện vụ việc trên chuyến bay VN1169 đêm 18.4 ở sân bay Đà Nẵng có hai nhân chứng là ca sĩ Quang Hà và người quản lý Quang Cường, bốn nhân viên an ninh từng áp giải HLV Lê Minh Khương, hai tiếp viên Vietnam Airlines và một số "diễn viên", dưới sự giám sát của ông Nguyễn Trọng Thắng - Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam.

Tái hiện vụ võ sư Taekwondo trên máy bay Vietnam Airlines ảnh 1

Một nhân chứng lần đầu tiên xuất hiện là ông Lê Hồng Sơn, người ngồi ở khoang thương gia, được cho là đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc ầm ĩ trên chuyến bay gây tốn hao nhiều giấy mực của báo chí trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, một số nhân chứng quan trọng khác như đạo diễn Trần Lực, bà Eileen Tan không có mặt. Nhân vật chính vụ việc là ông Lê Minh Khương không có mặt trong buổi tái hiện sự việc này. Đóng thế vai ông Lê Minh Khương là một nhân viên an ninh.

Theo lời kể của các nhân chứng, các "diễn viên" đã thể hiện lại sự việc. Cuộc tái hiện kéo dài gần hai tiếng rưỡi đồng hồ, chỉ là tái hiện sự việc chứ không phải là đối chất giữa các nhân chứng. Những lời nói, hành động của các “diễn viên” đều được quay hình, ghi âm lại.

Tái hiện vụ võ sư Taekwondo trên máy bay Vietnam Airlines ảnh 2

Ông Quang Cường cho biết: “Chúng tôi rất hài lòng về buổi tái hiện sự việc và cảm thấy những hành động, lời nói của chúng tôi trên chuyến bay đêm ấy, đã được tái hiện rất trung thực. Tôi mong rằng, sau những ầm ĩ vừa qua, sự thật đã dần sáng tỏ. Thanh tra hàng không làm việc rất chuyên nghiệp và tôi đánh giá cao buổi làm việc chiều nay"

Tuy nhiên ông Cường cũng bày tỏ sự ngạc nhiên: "Tôi ngạc nhiên vô cùng trước bốn nhân viên an ninh hàng không - những người từng khống chế HLV Lê Minh Khương. Họ thật hiền lành và dễ thương, khác hẳn thái độ hung hãn mà tôi gặp họ trên chuyến bay VN1169”.

Trước đó, chiều 7.5, trong buổi làm việc với ca sĩ Quang Hà và ông Quang Cường, Chánh thanh tra Cục Hàng không Nguyễn Trọng Thắng đã cho biết: “Sự việc này vẫn chưa có kết luận chính thức. Khi nào có kết luận sẽ công bố rộng rãi với dư luận”.

Theo Lê Ngọc Dương Cầm (Dân Việt) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm