

(PLO)- Năm 2025, cả hai phương thức xét học bạ của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đều chỉ xét điểm ở lớp 12.
(PLO)- Bên cạnh cam kết không tăng học phí, các trường đại học này còn tặng học bổng cho những em có điểm xét tuyển bằng học bạ từ 20-21 điểm trở lên.
(PLO)- Theo thông báo mới nhất của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, khối ngành có mức tăng học phí cao nhất là tăng 25% so với năm học trước.
(PLO)- Đầu năm học 2024-2025, nhiều trường đại học tại TP.HCM đã có những chính sách, giải pháp giúp sinh viên khó khăn yên tâm đến trường.
(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý, các trường ngoài công lập tăng học phí không quá 10% và tăng mức giá dịch vụ không quá 15%/năm.
(PLO)- Có những ngành ở một số cơ sở đào tạo tại TP.HCM học phí đại học lên đến hàng trăm triệu đồng/năm học.
(PLO)- Theo Bộ GD&ĐT, khung và mức thu học phí đại học ở nhiều cơ sở đào tạo hiện nay còn quá thấp, chưa đủ bù đắp chi phí đào tạo hay nâng cao thu nhập cho đội ngũ.
(PLO)- Phụ huynh Hà Nội bày tỏ lo lắng, băn khoăn trước đề xuất 24 trường công lập chất lượng cao và tự chủ tài chính dự kiến thu học phí từ 300.000 đồng đến 6,57 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Đào tạo bác sĩ y khoa là ngành có mức thu học phí cao nhất của Trường ĐH Y dược TP.HCM trong năm học 2024-2025 tới.
(PLO)- Thực hiện Nghị định 97/2023 về khung học phí mới, một số trường đại học tại TP.HCM đã có những điều chỉnh tăng hoặc giảm cho phù hợp so với mức mà trường đã thu ban đầu.
(PLO)- Các trường tư thục nào tăng học phí quá 10% hoặc tăng phí dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quá 15% so với năm học trước sẽ bị Sở GD&ĐT TP.HCM ra văn bản nhắc nhở, yêu cầu điều chỉnh.
(PLO)- Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ duy trì việc trích tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí để lập các quỹ học bổng, hỗ trợ sinh viên.
(PLO)- Sau 3 năm không tăng học phí, từ năm học 2023-2024 này, mức học phí mới của Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ dao động từ 31,25 đến 165 triệu đồng/năm học.
(PLO)- Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 11 tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,27%.
(PLO)-Theo Tổng Cục thống kê, một số địa phương thực hiện tăng học phí, giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu... do đó đẩy giá tiêu dùng tháng 10 tăng
(PLO)- Với đề xuất lùi lộ trình tăng học phí chậm lại một năm, mức học phí năm học 2023-2024 sẽ bằng mức năm học 2022-2023 trong Nghị định 81.