Hôm 2-9, quan chức quốc phòng Mĩ thông báo các giám sát viên của họ đã phát hiện 5 tàu hải quân Trung Quốc tại vùng biển Bering. Đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc tới gần bờ biền Mĩ như vậy. Khi các tàu vẫn tiếp tục đậu ở hải phận quốc tế, Washington chỉ có thể xem đây là điềm báo không lạc quan.
Một quan chức giấu tên tại Lầu Năm Góc đã nói với tờ Wall Street Journal rằng đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa tàu đến khu vực quần đảo Aleutian. Không thể nói chính xác được điều gì nhưng có thể thấy việc Trung Quốc có hứng thú với Bắc Cực.
Tuy nhiên theo thông tin từ Hải quân Mĩ thì một ngày sau đó, đoàn tàu này đã lên đường về nước.
Tàu chiến Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện gần bờ biển Alaska .
Đô đốc Jonathan Greenert nói với Reuters: “Trung Quốc đã có sẵn tàu phá băng trong khu vực đó. Họ không thể lấy cớ luyện tập mà đi quá xa...”.
Việc luyện tập ám chỉ các buổi diễn tập quân sự "Joint Sea-2015 II" với Nga tại vịnh Peter Đại đế bao gồm hơn 500 thủy quân lục chiến, 22 tàu hải quân, đã kết thúc vào thứ 6 tuần trước tại vùng biển cách khoảng 2.000 hải lí về phía tây vùng biển Bering.
Theo tuyên bố từ Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cung cấp cho Reuters, địa điểm này chỉ nằm trong tuyến đường đã sắp xếp trước, bắt nguồn từ sự tương quan gần gũi giữa các tàu tiến hành luyện tâp.
Tuyên bố viết: “Đây là một phần hành trình đã được lên kế hoạch sẵn, không nhằm vào bất cứ quốc gia hay mục đích nào”.
Báo cáo sớm 4-9 cho biết thêm rằng tàu Trung Quốc đã vượt qua lãnh hải Hoa Kì, tiến sâu vào 12 hải lí của quần đảo Aleutian. Nguyên đô đốc David Titley nói với tờ Washington Post rằng đây rõ ràng là một dấu hiệu đáng ngờ.
Các quan chức Lầu Năm Góc vẫn nghi ngờ về mục đích thực của vụ việc (Ảnh minh họa)
Một số khác lại cho rằng ngay cả việc quá cảnh nhanh của Trung Quốc qua vùng biển Mĩ cũng là điều hợp pháp dựa theo luật quốc tế về những trường hợp “đi qua vô hại”. Một quan chức Mĩ bày tỏ ý kiến với Washington Post về sự kiện trên đã so sánh hành động của Trung Quốc với Washington khi Hoa Kì đi qua eo biển Hormuz của Iran.
Động thái này của Trung Quốc thúc đẩy các hoạt động của quân đội Hoa Kì tại biển Đông. Việc Trung Quốc cho xây dựng đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa đã dấy lên cảnh báo tới Washington, làm tăng cường các hoạt động giám sát của Mĩ ở khu vực này.
Trung Quốc nhiều lần biện minh rằng mình có quyền xậy dựng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia và các đảo nhân tạo được xây lên chủ yếu là vì mục đích nhân đạo.
Phát ngôn viên bộ ngoại giao Mĩ cho biết đây là lần đầu tiên Hoa Kì phải theo dõi động thái của tàu hải quân Trung Quốc tại vùng biển Bering. Nhưng Hoa Kì vẫn luôn tôn trong quyền tự do của các quốc gia tổ chức các hoạt động tàu quân sự trên hải phận quốc tế theo luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói với Reuters họ vẫn tiếp tục theo dõi tàu Trung Quốc khi chúng di chuyển về phía nam của quần đảo Aleutian.
(PLO)- Lập hụi qua Zalo, cô gái lừa hơn 4 tỉ đồng; Truy tố đại gia Lã Quang Bình đưa hối lộ gây thiệt hại ngàn tỉ; Vụ án đất hiếm Yên Bái: 27 bị can bị truy tố; Che giấu việc bạn ngáo đá đâm chết người, cả 2 cùng lãnh án; Mạo danh chuyến bay giải cứu, chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng.
(PLO)- Mặc dù những tiêm kích F-16 mà phương Tây chuyển cho Ukraine được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện chiến trường, song thực tế phản ánh bức tranh tương đối phức tạp.
(PLO)- Canada tuyên bố đang xem xét các phương án cho hợp đồng mua 88 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, đánh dấu căng thẳng mới trong quan hệ giữa hai đồng minh Bắc Mỹ.
(PLO)- Việc Ấn Độ đặt hàng động cơ tiên tiến của Nga cho xe tăng T-72 phản ánh những ưu tiên chiến lược của New Delhi cũng như vị thế của quốc gia Nam Á này trong một trật tự toàn cầu đang thay đổi.
(PLO)- Đã hơn 2 tháng kể từ sau đợt cháy rừng ở Los Angeles (bang California, Mỹ), người dân nơi đây vẫn đối mặt nhiều khó khăn trong việc tái thiết cuộc sống.
(PLO)- Chính quyền Kiev và giới quan sát cho rằng Ukraine không bị vây hãm tại Kursk như lời Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng ran với hơn 80 cuộc giao tranh trong ngày; Ukraine lập phái đoàn đàm phán hòa bình; Nga bắt đầu rà phá bom mìn ở Kursk.
(PLO)- Nhà Trắng hôm 15-3 tuyên bố viện dẫn Đạo luật Kẻ thù từ bên ngoài để trục xuất những người nhập cư bị coi là liên quan tới băng đảng Tren de Aragua (Venezuela).
(PLO)- Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng “liên minh tự nguyện” gồm các nước phương Tây đang tăng cường chuẩn bị để hỗ trợ Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.
(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng lời đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk (Nga) nên đầu hàng để được tha vẫn còn hiệu lực.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào nhóm vũ trang Houthis (Yemen) nhằm đáp trả hoạt động của nhóm này trên Biển Đỏ.
(PLO)- Lãnh thổ, tư cách thành viên của Ukraine trong NATO, nới lỏng các lệnh trừng phạt,... có thể sẽ là những vấn đề hàng đầu với Nga trong một thỏa thuận ngừng bắn.
(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Đại sứ Nam Phi Ebrahim Rasool là "người không được hoan nghênh", không lâu sau khi nhà ngoại giao này có bài phát biểu chỉ trích Tổng thống Trump.
(PLO)- Ngày 14-3, ông Mark Carney tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 24 của Canada, kế nhiệm ông Justin Trudeau – người đã chính thức từ chức trước đó cùng ngày.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng ran tại tỉnh Kursk; UAV Ukraine tấn công kho chứa tên lửa Nga; Ông Putin nói Nga hiểu lời kêu gọi của ông Trump về việc tha cho binh sĩ Ukraine ở Kursk
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo toàn mạng sống cho quân Ukraine ở tỉnh Kursk nhưng với một điều kiện.
(PLO)- Tổng thống Trump nói rằng có “cơ hội rất lớn” để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine sau cuộc thảo luận giữa đại diện Mỹ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
(PLO)- Ngoại trưởng các nước G7 đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất ngừng bắn của Mỹ cho xung đột Nga-Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga đáp lại bằng cách đồng ý ngừng bắn.
(PLO)- Tại phiên điều trần đầu tiên trước Tòa Hình sự Quốc tế (ICC), các luật sư của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng ông đã bị “bắt cóc” để đưa đến The Hague.