Hai tàu chiến Trung Quốc ‘áp sát’ lãnh hải Nhật Bản

Ngày 2-3, hai con tàu này đã bị tàu JDS Sendai, tàu khu trục hộ tống lớp Abukuma, và máy bay tuần tra P-3C của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản phát hiện đi di chuyển giữa đảo Amami Oshima và đảo Yokoate-jima, cách lãnh hải Nhật Bản chỉ 22km. 

Cả hai tàu chiến được cho là đã đi qua kênh Miyako vào hôm 13-2 để tiến hành tập trận ở vùng biển phía Tây Thái Bình Dương. Các con tàu của PLAN có lẽ đang trở về Trung Quốc sau khi hoàn thành cuộc tập trận bắn đạn thật.

Tàu chiến của PLAN trong cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương do Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản ghi lại (Ảnh: Wantchinatimes) 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, họ rất quan ngại về cuộc tập trận bắn đạn thật của PLAN ở Tây Thái Bình Dương. Theo trang mạng quân sự Sina có trụ sở tại Bắc Kinh, những hình ảnh về cuộc tập trận này đã được máy bay của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản bí mật ghi lại.

Những hình ảnh này cho thấy, có ít nhất 15 tàu chiến được huy động để tham gia cuộc tập trận này. Những cuộc tập trận nhiều khả năng mang hàm ý: Hải quân và Không quan Trung Quốc sẽ có “biện pháp mạnh” để bảo vệ khu vực nhận diện phòng không trên của nước này trên biển Hoa Đông.
Cũng theo trang Sina, máy bay cánh cố định của Trung Quốc có thể sẽ được triển khai để “che giấu” tàu chiến Trung Quốc khi tiến hành các cuộc tập trận trong khu vực. Các máy bay chiến đấu Trung Quốc cũng có thể tiến hành riêng các cuộc tập trận trên không. 
Các máy bay này cũng sẽ tiến hành nhiệm vụ tuần tra thường xuyên trên vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc để ngăn chặn máy bay của Mỹ hay Nhật Bản "xâm nhập" vào không phận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm