Tàu du lịch chìm ở bến Bạch Đằng

Theo người dân chứng kiến, tàu du lịch có số hiệu SG 6198 bị thủng phía sau mạn thuyền nên nước tràn vào gây chìm. Ông Lê Duy Đan, chủ tàu, cùng một số ngư dân đưa máy bơm đến hút nước nhằm ứng cứu nhưng không kịp.

Tàu du lịch chìm ở bến Bạch Đằng ảnh 1

Tàu du lịch SG 6198 chìm dần xuống sông Sài Gòn vào sáng 21-5. Ảnh: X.NGỌC

Tàu SG 6198 thuộc Công ty Du lịch thuyền Việt, rộng hơn 5,2 m, dài 38,6 m và nặng khoảng 1.500 tấn, sức chứa hơn 200 trăm hành khách, đã neo đậu tại địa điểm trên gần hai tháng nay. Theo nhiều ngư dân, nguyên nhân tàu du lịch chìm là do tàu bè qua lại va chạm nhiều lần làm mạn tàu bị thủng. Lực lượng chức năng có mặt ghi nhận, lập biên bản vụ việc. Đến 13 giờ 40, công tác trục vớt, cứu hộ đang được tiến hành.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm