CHẶNG 6 GIẢI XE ĐẠP CÚP TRUYỀN HÌNH TP.HCM 2013

Lê Văn Duẩn leo lề xé áo xanh

Chiến thắng của tay đua Eximbank TP.HCM có phần may mắn bởi hầu hết các kình địch về nước rút như Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp), Mai Bùi Minh Thụy (ADC THVL), Mai Nguyễn Hưng… xui xẻo do vướng vào cú trượt té của tay đua khơi mào Nguyễn Trường Tài. Cú té khiến Hưng bị đau đầu gối, chưa biết anh có kịp hồi phục cho đợt leo đèo tại chặng đua thứ bảy hay không.

Với cú rút dễ dàng hạ hai tuyển thủ trẻ Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang) và Trịnh Đức Tâm (ADC THVL), Lê Văn Duẩn 62 điểm vượt lên soán ngôi áo xanh Đỗ Tuấn Anh (48 điểm) vừa mặc chưa ấm người.

Giải áo vàng, tay đua trẻ Trần Nguyễn Minh Trí (Cỏ May Đồng Tháp) tổng thành tích 17 giờ 32’50” tiếp tục lần thứ ba giữ ngôi đầu. Đây cũng được xem là kỷ lục tay đua giữ áo vàng lâu nhất cuộc đua năm nay.

Nội dung đồng đội, BVTV Sài Gòn (52 giờ 37’02”) duy trì ngôi nhất trong khi BVTV An Giang và Quân khu 7 chia nhau hai vị trí nhì và ba.

Sáng nay các tay đua nghỉ ngơi dưỡng sức tại TP Huế trước khi bước vào chặng 7, vượt ba ngọn đèo Phước Tương, Phú Gia và Hải Vân.

Đưa máy bay điều khiển “cõng” camera ghi hình vượt đèo Hải Vân

Lê Văn Duẩn leo lề xé áo xanh ảnh 1

Chặng Huế - Đà Nẵng, lần đầu tiên BTC đưa máy bay điều khiển gắn camera ghi hình đoàn đua từ trên cao (ảnh). Theo Trưởng ban điều hành cuộc đua Lê Văn Phú thì cách ghi hình này còn hạn chế do tầm kiểm soát máy bay trong vòng bán kính hơn 100 m nhưng đây là bước thử nghiệm cho công tác ghi hình từ mọi góc độ nhằm nâng chất lượng phục vụ cuộc đua.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm