“Sắc màu” trong đội tuyển Indonesia

Những cầu thủ đấy được báo chí Indonesia gọi là “thế lực bóng đá Papua”.

Điều này bắt nguồn từ lịch sử Indonesia có nhiều đảo lớn có được quyền tự trị đặc biệt, trong đó có tỉnh Papua. Tỉnh Papua trước đây thuộc quyền cai trị của Bồ Đào Nha. Về mặt sắc tộc có đến 50% sắc dân gốc châu Phi theo đạo Tin lành và Thiên Chúa giáo. Những người dân gốc các nước châu Phi (cũng là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha) di dân đến sinh sống tại Papua. Sau nhiều thế kỷ Papua được trao trả lại cho Indonesia nhưng vẫn được hưởng quy chế tự trị đặc biệt. Điều này khiến thể thao nói chung và bóng đá nói riêng vẫn hoạt động tách biệt với Indonesia. Nhưng mãi đến năm 2000, tỉnh Papua mới hòa nhập toàn bộ vào Indonesia. Từ đó thể thao Papua có được những “gen” châu Phi đóng góp đáng kể vào thể thao Indonesia nói chung và bóng đá nói riêng.

“Sắc màu” trong đội tuyển Indonesia ảnh 1

Bonai (trái) là cầu thủ gốc châu Phi làm nên “sắc màu” cho bóng đá Indonesia cùng với Patrich, Oktovianus tại SEA Games 26. Ảnh: ANH DŨNG

Trước năm 2000, các đội tuyển Indonesia, thời của những Widodo, Santoro, Bima Sakti, Baldo… không hề có những cầu thủ dáng dấp như cầu thủ châu Phi cho đến năm 2004 thì bắt đầu có những cầu thủ gốc Phi mà rõ nhất là anh em nhà Salossa gồm Boaz và Ortisan chơi cực kỳ hay, đặc biệt trong trận thắng Việt Nam 3-0 ngay trên sân Mỹ Đình. Trận đấu mà Boaz lúc đó mới 17 tuổi đã lập cú đúp vào lưới tuyển Việt Nam để loại thầy trò Tavares khỏi Tiger Cup 2004…

Nhờ “thế lực bóng đá Papua” mà bóng đá Indonesia đã có sắc màu mới làm nên lối chơi ấn tượng đậm chất châu Phi của những cầu thủ trụ cột. Chắc chắn đây sẽ là nguồn cầu thủ mà Indonesia sẽ khai thác triệt để sau khi tìm lại vị trí số 1 Đông Nam Á từ SEA Games 16 năm 1991 đến giờ, trong khi AFF Cup thì vẫn là giấc mơ xa xỉ.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm