Giấc mơ Olympic của Indonesia vỡ tan và nỗi đau trọng tài

(PLO)- Đội tuyển U-23 Indonesia đã không thể giành quyền tham dự Thế vận hội Paris 2024 và trên con đường tìm vé Olympic, thầy trò Shin Tae-yong thường xuyên bị trọng tài gây bất lợi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kể từ trận đầu tiên của vòng chung kết U-23 châu Á 2024, cũng là vòng loại Olympic, đội tuyển U-23 Indonesia đã phải đối mặt với những quyết định gây thiệt thòi cho họ. Báo chí Indonesia khẳng định, trận đấu với chủ nhà Qatar là khởi đầu cho hàng loạt tiếng còi gây tranh cãi của trọng tài.

Ở trận này, quả phạt đền mà Qatar được nhận do Rizky Ridho phạm lỗi rất khó hiểu. Trọng tài cho rằng Rizky Ridho va chạm với Mahdi Salem, nhưng sự thật là cầu thủ của chủ nhà mất đã ngã vào người đồng nghiệp. Bên cạnh đó, thẻ vàng thứ hai của Ivar Jenner là không đáng, khi anh cố tránh giẫm vào chân cầu thủ Qatar. Nhưng trọng tài Nasrullo Kabirov vẫn tính đây là lỗi và đuổi Jenner ra khỏi sân.

Đến trận bán kết với Uzbekistan ở giải U-23 châu Á, đội tuyển U-23 Indonesia cũng không tránh khỏi những bất lợi. Trong trận đấu đó, Indonesia đã ghi bàn thắng nhờ công của Muhammad Ferrari. Tuy nhiên, trọng tài Shen Yinhao đã không công nhận sau khi xem VAR và cho rằng Ramadhan Sananta đã rơi vào thế việt vị. Khoảnh khắc này gây tranh cãi vì góc việt vị nhìn thấy trên màn hình chỉ từ một phía.

giac-mo-olympic-cua-indonesia-vo-tan-va-noi-dau-trong-tai (1).jpeg
U-23 Indonesia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vào đến trận play off cuối cùng tranh vé tham dự Olympic 2024. Ảnh: AN.

Ngoài ra, Rizky Ridho còn phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp sau một pha đá bóng và chân bay về phía Jasurbek Jalliddinov một cách không cố ý. Hậu quả của chiếc thẻ đỏ trực tiếp, Rizky Ridho bỏ lỡ trận tranh hạng ba và trận play off với Guinea vì phải chấp hành án treo giò 2 trận.

Tranh cãi về quyết định của trọng tài lại một lần nữa gây chấn động Indonesia ở trận gặp Guinea ở vòng play off cuối cùng tranh vé Olympic. Đội tuyển U-23 Indonesia đã thua 0-1 trong trận đấu được đánh dấu bằng hai quả phạt đền cho Guinea.

Ở quả phạt đền thứ hai, HLV Shin Tae-yong đã mất kiên nhẫn và tức giận phản đối trọng tài dữ dội. Hành động của ông thầy người Hàn Quốc khiến ông bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Thất bại trước Guinea đã khép lại cơ hội cho đội tuyển U-23 Indonesia tranh tài ở Thế vận hội Paris 2024.

giac-mo-olympic-cua-indonesia-vo-tan-va-noi-dau-trong-tai (2).jpeg
Trận thua Guinea với những tranh cãi từ quyết định của trọng tài đã khép lại hành trình của U-23 Indonesia. Ảnh: AN.

Trong phòng thay đồ của Indonesia sau trận play off ở Clairefontaine (Pháp), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã động viên các cầu thủ trẻ sau khi bị Guinea đánh bại đêm 9-5. Khi đó, các cầu thủ U-23 Indonesia đang rất đau buồn trong một trạng thái bơ phờ. Một số cầu thủ trẻ đã khóc vì không thể giúp đội nhà giành vé tham dự Olympic 2024.

Ông Erick tiếp cận từng cầu thủ và nói họ đừng khóc: "Các bạn đã cho chúng tôi những điều tốt nhất, đừng khóc! Hãy ngẩng cao đầu! Cả đội vẫn còn một tương lai rất dài!”. Chủ tịch PSSI nhắn nhủ các cầu thủ U-23 Indonesia mang kinh nghiệm thi đấu ở vòng chung kết U-23 châu Á 2024 và vòng play off vào vòng loại World Cup 2026: “Những bài học mà các bạn đã biết ở sân chơi này, hãy mang đến vòng loại World Cup. Các bạn hãy chiến đấu hết mình và chúng tôi đánh giá cao điều đó. Cảm ơn các bạn!”.

Việc thầy trò Shin Tae-yong không giành được vé góp mặt tại Olympic 2024 nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ Indonesia trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hầu hết cư dân mạng đều đánh giá cao sự nỗ lực của Rizky Ridho và đồng đội U-23 Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm