Chrysler, Ford thu hồi gần 165.000 xe tải và SUV

Hãng Chrysler tuyên bố họ đang tiến hành ba đợt thu hồi riêng rẽ để khắc phục những vấn đề này và đã thông báo trên trang web của Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ.

Đợt thu hồi đầu tiên sẽ tiến hành đối với 22.000 xe tải Dodge Ram đời 2008-2010 để khắc phục sự cố về hệ thống lái.

Chrysler, Ford thu hồi gần 165.000 xe tải và SUV ảnh 1

Xe tải Dodge Ram. Nguồn: Internet

Chrysler cho hay họ đã tiếp nhận 86 đơn phàn nàn trong ba năm qua về vấn đề này, song cho đến nay vẫn chưa xảy ra vụ va chạm hay tai nạn nào do sự cố này gây ra.

Đợt thu hồi thứ hai liên quan tới khoảng 65.000 xe Dodge Journey SUV đời 2009 để khắc phục sự cố về túi khí bên hông khiến cho chúng có thể không bật ra được. Sự cố này là do dây bên trong cửa trước có thể bị đứt, làm đứt mạch bộ cảm biến xúc tác bên hông khiến đèn cảnh báo túi khí tắt và có khả năng làm cho túi khí không bật ra được khi xe xảy ra va chạm.

Theo Chrysler, cho đến nay, họ đã nhận được 23 đơn khiếu nại từ phía khách hàng về đèn túi khí song vẫn chưa có thông tin nào về va chạm, cháy hay chấn thương do sự cố này gây ra.

Đợt thu hồi cuối cùng liên quan tới khoảng 57.000 chiếc xe tải Ram 1500 đời 2011 để khắc phục các chi tiết ở trục sau có thể khiến cho xe ngừng hoạt động.

Ford cho biết họ sẽ thu hồi một số xe tải pickup Ford F150, F250, F350, F450 và F550 đời 2011 và xe crossover Ford Edge và Lincoln MKX đời 2011 để khắc phục khả năng bị đoản mạch điện có thể gây cháy xe.

Ford cho hay họ đã nhận được thông tin về hai vụ cháy xe tại một nhà máy lắp ráp ở Dearborn, bang Michigan nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được thông báo về vụ cháy xe đang lưu thông trên đường nào.

Công tác thu hồi của Ford sẽ bắt đầu từ ngày 10/1/2011 còn của Chrysler dự kiến bắt đầu vào tháng 2/2011.

Theo Huy Bình (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm