Đón tàu lớn nhất chở khô dầu đậu nành nhiều đạm của Mỹ đến Việt Nam

Chiếc tàu mang tên M.V Jin Mao mang cờ Hong Kong, có tổng trọng tải 54.768 tấn, xuất phát từ cảng Longview, Washington, Mỹ, chở khoảng 48.000 tấn khô dầu đậu nành cao đạm của Mỹ sẽ cập cảng Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Trước đây, Tập đoàn Bunge và Công ty Quang Dũng đã đưa nhiều tàu Panamax chở khô dầu đậu nành từ Agrentina và Brazil vào Việt Nam với số lượng khoảng 1 triệu tấn/năm. Hiện nay, Việt Nam nhập khẩu 100% nhu cầu khô dầu đậu nành. Tỉ lệ sử dụng mặt hàng này trong ngành thức ăn chăn nuôi là 20%-35% tùy loại thức ăn cho gia súc, gia cầm hoặc thủy sản.

Thông qua việc đưa tàu M.V Jin Mao vào Việt Nam, Tập đoàn Bunge và Công ty Quang Dũng hy vọng sẽ tạo bước đột phá mới, đánh dấu một giai đoạn mới trong việc cung cấp khô dầu đậu nành cao đạm của Mỹ vào Việt Nam, phục vụ cho ngành chăn nuôi trong nước đang ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tập đoàn Bunge và Công ty Quang Dũng đang xây dựng nhà máy ép dầu đầu tiên tại Việt Nam nhằm cung cấp khô dầu đậu nành trong nước, giảm chi phí nhập khẩu. Tập đoàn Bunge cũng chính là cổ đông lớn của cảng Phú Mỹ, một cảng nước sâu quan trọng tại phía Nam. 

NG.MẪN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm