Bão số 7 suy yếu thành áp thấp

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, sau đó sang hướng tây bắc với tốc độ 15 km/giờ, đồng thời suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tới 16 giờ ngày 15-8, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía tây bắc vịnh Bắc Bộ từ đêm 14-8 có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội. Từ ngày 16-8, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu đông bắc có mưa vừa, mưa to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Đề phòng ảnh hưởng của bão số 7, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương và UBQG TKCN đã chỉ đạo các tỉnh ven biển Bắc Bộ kêu gọi các tàu bè vào nơi trú ẩn. Từ ngày 14-8, bốn tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định đã thực hiện lệnh cấm biển. Các tỉnh miền núi phía Bắc chuẩn bị phương án sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất…

T.PHÚ - H.VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm