Bảo vệ lấy xe nhân viên, lãnh một năm tù

HĐXX nhận định Hoài không tu chí làm ăn chân chính, phạm tội khi mới vào thử việc bảo vệ được vài ngày nên không cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ, chiều 21-5-2012, do bận việc nên chị T. (nhân viên bán hàng của cửa hàng Rakuraku) nhờ Hoài qua bãi lấy giúp xe. Lấy được xe, Hoài nảy sinh ý định chiếm đoạt nên chạy đến gặp một người bạn không rõ lai lịch bàn nhau đem đi bán. Sau đó, Hoài đã bán được 7 triệu đồng, mang ra Vũng Tàu tiêu xài hết.

Xử sơ thẩm tháng 12-2012, TAND quận Tân Bình cho rằng bị cáo không có tiền án, tiền sự, hành vi phạm tội ít nghiêm trọng, đã khắc phục hậu quả và được nạn nhân bãi nại nên xử mức án nhẹ. Đồng thời, xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm