Bị chung thân vì hành vi côn đồ

Các bị cáo còn lại được giữ nguyên mức án cũ là từ một năm tù đến 10 năm tù về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo phải liên đới bồi thường 98 triệu đồng, mỗi tháng trợ cấp cho con nạn nhân 1,5 triệu đồng đến khi cháu bé đủ 18 tuổi.

Tháng 6-2008, từ một vụ va quẹt xe máy, nhóm Thắng đã tìm phía bên kia để đánh nhau. Khi thấy anh T. đi ngang, nhóm Thắng đã đánh nhầm khiến anh T. chết.

HĐXX nhận định Thắng trực tiếp gây ra cái chết của anh T. dù trước đó hai bên không hề xảy ra mâu thuẫn. Án sơ thẩm của TAND TP.HCM xử phạt bị cáo là nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ côn đồ và hậu quả do bị cáo gây ra.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm