Buộc tháo dỡ chợ trái phép ở phường Hiệp Bình Chánh

Tổng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm của bà Ánh là 4 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, UBND phường Hiệp Bình Chánh còn buộc bà Ánh phải tháo dỡ các khối nhà (dạng nhà lồng chợ) không phép với tổng diện tích xây dựng hơn 390 m2. Đến ngày 25-4, nếu bà Ánh không tự thực hiện việc tháo dỡ, UBND phường Hiệp Bình Chánh sẽ ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ.

Theo UBND phường Hiệp Bình Chánh, các công trình nói trên được bà Ánh tổ chức xây dựng không phép từ tháng 5-2013. Cùng thời điểm này, bà Ánh còn tổ chức xây dựng sai phép các công trình dạng kiốt (vụ việc đang được Sở Xây dựng thụ lý). Sau đó bà Ánh cho các tiểu thương thuê kiốt và mặt bằng nhà lồng chợ để buôn bán hàng hóa, thực phẩm.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm