Tăng cường xây dựng đường tuần tra biên giới

Theo báo cáo tại hội nghị, hướng tuyến các dự án đều được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn thực tế và đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo bệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đường tuần tra biên giới kết hợp với đường vành đai biên giới, đường dân sinh đã tạo thành hệ thống giao thông thuận lợi đến các xã biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh xây dựng đường tuần tra biên giới là chủ trương đúng đắn, không chỉ tăng cường quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường quan hệ đối ngoại. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến công tác bảo vệ rừng trong triển khai giai đoạn 2 xây dựng đường tuần tra biên giới và yêu cầu khi phê duyệt hướng tuyến phải gắn với quy hoạch bảo vệ rừng.

PL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm