Khai mạc Hội nghị Trao đổi quân y châu Á-Thái Bình Dương 2015

Hội nghị diễn ra đến ngày 18-9 thu hút sự tham dự của gần 500 đại biểu đến từ 24 quốc gia trên thế giới này.

Thiếu tướng Vũ Quốc Bình (Cục trưởng Cục Quân y) cho hay việc tổ chức APMHE-2015 tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong công tác đối ngoại quốc phòng và là hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. “Hội nghị sẽ là dịp để trao đổi và tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác quân y giữa các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên nhiều lĩnh vực. Qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam” - Thiếu tướng Bình nói.

APMHE-2015 có 214 báo cáo khoa học được in trong kỷ yếu hội nghị (trong đó, Việt Nam có 103 báo cáo) thuộc các chuyên đề nội khoa, ngoại khoa, phòng chống dịch bệnh, cấp cứu thảm họa, chuyển thương, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đào tạo cán bộ - nhân viên quân y, ứng dụng công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin trong y học...

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm