DỰ ÁN KHU NHÀ Ở ĐH QUỐC GIA TP.HCM

Nguyên trưởng Ban Quản lý dự án bán nền nhà sai đối tượng

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện phức tạp tại dự án này trong thời gian qua là do ông Vũ Đình Chỉnh (nguyên Chủ tịch Công đoàn ĐHQG TP, nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án) đã cố ý làm trái, ký hợp đồng bán nền nhà sai đối tượng và số lượng. UBND TP.HCM kiến nghị Thanh tra Chính phủ có ý kiến xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tháng 1-2004, UBND TP.HCM có quyết định tạm giao 80,8 ha đất tại phường Phú Hữu (quận 9) cho Công đoàn ĐHQG TP.HCM để xây khu nhà ở cho cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, trước đó, từ 2001 đến 2003, ông Chỉnh đã ký 1.063 hợp đồng bán 1.341 nền đất, trong đó có gần 650 nền được bán cho người ngoài ĐHQG.

T.MẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm