Tiền Giang phát hiện một vụ trồng lúa lai trái phép

Theo ông Hóa, diện tích trồng lúa lai trái phép gồm 2.000 m2 do ông Nguyễn Đức Mẫn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam, ký hợp đồng thuê đất của ông Nguyễn Văn Việt (ấp 5) trồng. Các giống lúa lai gồm hơn 354 dòng F1, có nguồn gốc từ Indonesia và Philippines, được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cấp giấy kiểm dịch thực vật nhập khẩu vào tháng 5-2012. Hiện tại, lúa đã được gần 100 ngày tuổi, trong đó có bốn giống đã cho thu hoạch.

Ông Mẫn trồng lúa không xin phép các cơ quan hữu trách của tỉnh, trồng lúa sai địa điểm được cho phép (Cục Bảo vệ thực vật cho phép trồng khảo nghiệm các giống lúa lai này ở 24 tỉnh, thành trong cả nước nhưng không có địa bàn Tiền Giang). Do đó, Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang đang yêu cầu ông Mẫn xuất trình các giấy tờ có liên quan; sau đó sẽ trình UBND tỉnh, họp bàn xử lý vụ việc. Theo đánh giá của sở này, trước mắt ruộng lúa lai khảo nghiệm của ông Mẫn chưa gây thiệt hại gì cho địa phương.

HÙNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm