Việt Nam-Lào ký nhiều văn bản hợp tác quan trọng

Theo trang web Chính phủ, tham dự có Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào; Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam.

Tại kỳ họp, hai bên nhất trí cho rằng Hiệp định hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2011-2015 đã được triển khai hiệu quả, thể hiện qua kết quả hợp tác về chính trị, ngoại giao, quốc phòng - an ninh, đầu tư, kết nối GTVT, giáo dục… Hai bên thống nhất phương hướng và nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2016-2020. Theo đó, khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư hai nước; triển khai tốt các thỏa thuận về kết nối GTVT Việt Nam-Lào, nhất là dự án đường cao tốc Vientiane-Hà Nội và một số tuyến đường bộ, đường sắt khác. Về hợp tác giáo dục và đào tạo, hai bên tiếp tục dành cho nhau các suất học bổng cho cán bộ, học sinh và sinh viên hai nước sang học tập, nghiên cứu tại mỗi nước.

Kết thúc kỳ họp, hai bên đã ký Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020, Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác song phương Việt Nam-Lào năm 2016, Biên bản Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào và một số văn kiện lớn…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm