Xin ý kiến Bộ Chính trị về việc Bí thư Quảng Nam xin nghỉ hưu sớm

Ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (ngoài cùng bên trái) trong một lần thị sát đập thủy điện Sông Tranh 2 cùng đoàn của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: LÊ PHI

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết sáng nay 31-7, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tiến hành họp sau khi nhận được đơn của ông Lê Phước Thanh. "Anh Thanh có đơn trình bày nguyện vọng xin được nghỉ vì vấn đề sức khỏe thôi. Sau khi bàn bạc, thấy anh Thanh có nguyện vọng được nghỉ hưu sớm nên tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sẽ có báo cáo gửi Bộ Chính trị về việc xin nghỉ hưu trước tuổi này của anh Thanh"- ông Thu thông tin.

Cũng theo ông Thu, việc Bí thư Tỉnh ủy Lê Phước Thanh xin được nghỉ hưu trước tuổi là hết sức bình thường, không có gì phải băn khoăn. "Không hề có vấn đề gì đằng sau cả. Chỉ là vì vấn đề sức khỏe thôi. Vì vấn đề sức khỏe nên anh Thanh xin nghỉ và bây giờ tập thể Thường vụ thống nhất làm báo cáo gửi Bộ Chính trị xin ý kiến có cho anh Thanh nghỉ hay không thôi. Như thế thôi chứ không có gì cả"- ông Thu nói.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, trong ngày 30-7, ông Lê Phước Thanh (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam) xác nhận với báo chí về việc ông đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin được nghỉ hưu trước tuổi vì vấn đề sức khỏe.

Ông Thanh cho biết ông đã chính thức gửi đơn vào ngày 29-7. Theo đó, đây là đơn đề nghị của cá nhân ông. “Tôi đã gửi đơn và bây giờ đang phải chờ ý kiến của Bộ Chính trị nên không nói chi tiết được” -ông Lê Phước Thanh chia sẻ.

Theo ông Thanh, việc xin nghỉ hưu trước tuổi này là vì lý do sức khỏe và nếu được Bộ Chính trị cho phép ông nghỉ theo nguyện vọng của cá nhân thì Tỉnh ủy sẽ tìm người kế nhiệm vị trí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam sau khi ông nghỉ hưu.
Được biết, ông Lê Phước Thanh (sinh năm 1956, quê quán thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và có bằng tiến sĩ kinh tế. Trước đó ông Thanh đảm nhiệm các chức vụ như: Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ông Thanh cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ngày 27-2-2015, ông Thanh được Tỉnh ủy Quảng Nam bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2011-2015 với số phiếu ủng hộ 100%. Như vậy, chỉ sau 5 tháng đảm nhiệm chức vụ Bí thư tỉnh ủy ông Thanh đã xin được nghỉ hưu.
Trước đó một tháng, cũng tại Quảng Nam, ông Nguyễn Sự (Bí thư Thành ủy Hội An) cũng đã xin và được cho nghỉ hưu trước tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm