Thu nhập vãng lai trên 500 ngàn đồng: Phải đóng thuế 20%?

Ông Phụng khẳng định trường hợp con học đại học, cao học, tiến sĩ ở trong nước hay nước ngoài mà chưa có thu nhập thì vẫn thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh.

Theo dự thảo thông tư, thu nhập từ dịch vụ có nhận tiền công, tiền nhuận bút, dịch sách, giảng dạy, dịch vụ pháp lý... tổng mức chi trả quá 500 ngàn đồng thì bị khấu trừ thuế trước khi chi trả. Nếu người đã có mã số thuế thì được khấu trừ 10%, chưa có mã số thì khấu trừ đến 20% và chỉ những trường hợp đã có mã số thuế, đăng ký thuế mới được hoàn thuế. Ông Vũ Đình Bách - Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh tế (Ủy ban MTTQ Việt Nam) cho rằng với cách tính thuế đó, những người viết báo, các nhà văn sáng tác các tác phẩm văn học là lao động trí óc thực sự lại được khấu trừ thuế ngang bằng với người được trúng thưởng từ xổ số là không thỏa đáng.

“Đơn cử những lần đi giảng dạy tại Đà Nẵng, TP.HCM, cơ quan chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế ngay tại nguồn. Tuy nhiên, để được hoàn thuế thật gian nan, chẳng lẽ lại đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng, TP.HCM để nhận lại vài chục ngàn đồng? Nếu liên tục phải nộp thuế oan như thế sẽ gây bức xúc cho người nộp thuế” - ông Bách nói. Hơn nữa, Tổng cục Thuế xác nhận việc cấp mã số và đăng ký thuế cho hơn 10 triệu dân dự kiến đến năm 2009 vẫn chưa triển khai hoàn tất. Nếu do lỗi của cơ quan thuế mà người nộp thuế chưa đăng ký thuế phải nộp mức 20% là rất vô lý.

LÊ THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm