Thủ tướng Đức: Phương Tây không nên từ bỏ đàm phán với Nga

(PLO)- Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng phương Tây không nên từ bỏ đàm phán với Nga bất kể “khác biệt” lớn đến mức nào nếu muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Suddeutsche Zeitung của Đức ngày 17-12 dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nếu muốn kết thúc xung đột Nga-Ukraine, phương Tây không nên từ bỏ đàm phán với Moscow bất kể “sự khác biệt” giữa hai bên lớn đến mức nào.

Theo ông Scholz, “điều quan trọng là dù cho có những khác biệt to lớn trong lập trường giữa các bên thì chúng ta cũng không nên để việc đàm phán bị phá vỡ” và “nếu không đối thoại, Nga sẽ ít có khả năng chấm dứt chiến tranh”.

Nhà lãnh đạo Đức đổ lỗi cho Moscow về cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và cho rằng chính Nga nên chủ động trong việc ngăn chặn hành động quân sự. Ông cũng lên án các cuộc không kích của Nga là vi phạm luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: BLOOMBERG

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: BLOOMBERG

Thủ tướng Scholz ủng hộ một giải pháp trên bàn đàm phán hơn là trên chiến trường. Ông nói: “Trường hợp này cần phải đối thoại”.

Với câu hỏi về thời gian thích hợp để đàm phán, ông Scholz nói rằng “thời điểm thực sự đã đến từ lâu”.

Ông Scholz cũng bày tỏ hy vọng phương Tây có thể “chung sống hòa bình” với “một nước Nga khác” khi cuộc chiến kết thúc, tuy nhiên không giải thích ý nghĩa cụm từ “một nước Nga khác”.

Ngoài ra, ông Scholz cũng nói rõ quan điểm của Berlin trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông nói rằng Đức sẽ gửi “vũ khí hiện đại” cho Kiev nhưng cũng sẽ tìm cách ngăn chặn “cuộc đối đầu trực tiếp giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga”.

Thủ tướng Đức đã nhiều lần kêu gọi tiếp tục đối thoại với Moscow, cho rằng đó là lựa chọn khả thi nhất để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ngày 2-12, ông Scholz và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm. Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về “các khía cạnh khác nhau của tình hình ở Ukraine”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm