Thụy Sĩ bác đề nghị của Đức về xuất khẩu đạn pháo cho Ukraine để duy trì thế trung lập

(PLO)- Để tuân thủ nguyên tắc ứng xử bình đẳng theo luật trung lập, Thụy Sĩ từ chối đề nghị của Đức về việc tái xuất khẩu đạn dược cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, chính phủ Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của Đức về việc cho phép Berlin xuất khẩu các loại bom, đạn do Thụy Sĩ sản xuất sang Ukraine, nhằm duy trì tính trung lập của nước này, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ - ông Guy Parmelin đã gửi một bức thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Đức - bà Christine Lambrecht với nội dung rằng theo nguyên tắc ứng xử bình đẳng trong luật trung lập, Thụy Sĩ không thể chuyển giao các thiết bị quân sự có thể được sử dụng trong xung đột vũ trang quốc tế, vậy nên nước này không thể xuất khẩu đạn, pháo sang Ukraine.

Pháo hai nòng Oerlikon GDF của Thụy Sĩ. ẢNH: DEFENSA.COM

Pháo hai nòng Oerlikon GDF của Thụy Sĩ. ẢNH: DEFENSA.COM

Theo Reuters, bức thư trên là phản hồi của Thụy Sĩ trước đề nghị của Bộ Quốc phòng Đức hồi tháng 10 về việc Berlin yêu cầu Thụy Sĩ cấp phép để chuyển giao 12.400 viên đạn do Thụy Sĩ sản xuất cho quân đội Ukraine.

Thụy Sĩ đã thực thi các lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) nhằm đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, nhưng nước này khẳng định mình giữ trạng thái trung lập và sẽ không cung cấp vũ khí đến những nơi có xung đột.

Thụy Sĩ thường yêu cầu các quốc gia mua khí tài quân sự của mình phải đảm bảo rằng họ không tự ý chuyển giao các vũ khí này cho nước khác.

Theo Reuters, đây là lần thứ tư Thụy Sĩ từ chối yêu của Đức về việc xuất khẩu vũ khí sang Ukraine kể từ khi xung đột Moscow-Kiev nổ ra hồi tháng 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm