TP.HCM có trên 40 điểm sạt lở

Theo ông Bùi Hoài An, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, các điểm sạt lở này (ở xã Hiệp Phước và xã Nhơn Đức) ở mức đặc biệt nguy hiểm. Trong các tháng 6, 7 vừa qua nơi đây đã xảy ra bốn vụ sạt lở, làm hơn 500 m2 đất trôi sông.

Theo thống kê của Sở GTVT, kể cả các điểm vừa nêu, ở TP.HCM hiện có trên 40 vị trí có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh rạch, tập trung ở các quận 2, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, huyện Nhà Bè và Cần Giờ…

          M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm