TP.HCM: Số ca tay chân miệng tăng, trẻ dưới 5 tuổi chiếm đa số

(PLO)- Từ đầu năm đến nay, TP.HCM ghi nhận số ca tay chân miệng tăng nhanh, chủ yếu trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế khuyến cáo phòng bệnh kịp thời.

Ngày 4-2, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), thông tin về tình hình dịch tay chân miệng.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, đến ngày 29-3, TP.HCM ghi nhận 9.107 ca mắc, tăng 191,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Sau nhiều tuần giảm từ đầu năm, từ tuần thứ 10 trở đi, số ca mắc hàng tuần liên tục tăng. Đặc biệt, từ ngày 23 đến 29-3, thành phố ghi nhận 940 ca mới, tăng 42,9% so với trung bình bốn tuần trước đó. Bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi và đã có một số trường hợp tử vong.

Kết quả giám sát tác nhân gây bệnh đầu năm 2026 cho thấy sự xuất hiện của Enterovirus 71 (EV71), chủng virus có độc lực cao, lây lan nhanh, dễ gây bệnh nặng và nguy cơ tử vong. Bên cạnh đó, chủng virus này từng gây dịch lớn trong những năm trước.

Phụ huynh chăm con đang điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trước tình hình trên, bà Nga cho hay ngành y tế TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong công tác phòng, chống dịch tại trường học. Song song đó, trong tháng 3, HCDC tổ chức tập huấn trực tuyến cho các trường và trạm y tế về phòng, chống tay chân miệng trong cộng đồng.

Do đó, các biện pháp phòng bệnh tại địa phương gồm đẩy mạnh truyền thông đến phụ huynh, giáo viên và người chăm sóc trẻ bằng nhiều hình thức như trực tiếp, tờ rơi, pano, loa phát thanh, với thông điệp trọng tâm “3 sạch”: Ăn sạch, ở sạch, bàn tay sạch. Bên cạnh đó, người dân cần duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh nhà cửa, khử khuẩn đồ chơi định kỳ và theo dõi sát sức khỏe trẻ.

Bà Nga cũng cho biết các trường mầm non và nhóm trẻ thực hiện điểm danh hằng ngày, tìm hiểu nguyên nhân trẻ nghỉ học để phát hiện sớm bệnh và báo cáo trạm y tế. Đồng thời, trường tổ chức cho trẻ và giáo viên, bảo mẫu thực hành rửa tay, song song đó tăng cường vệ sinh lớp học, đồ dùng và đồ chơi.

Cuối cùng, phụ huynh cần nhận biết sớm các dấu hiệu chuyển nặng để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời. Trẻ mắc bệnh cũng được yêu cầu nghỉ học và cách ly đủ 10 ngày từ ngày khởi phát.

Song song đó, trạm y tế tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, giám sát, truyền thông và tham mưu UBND cấp xã, phường phối hợp các ban ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Vì vậy, ngành y tế khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhằm hạn chế lây lan và bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới