TP.HCM và bang Oregon mở 'đường băng' mới cho logistics, năng lượng và xuất khẩu

(PLO)- Diễn đàn Hợp tác kinh tế TP.HCM - bang Oregon (Mỹ) năm 2026 mở ra cơ hội hợp tác chiến lược về logistics, năng lượng, xuất nhập khẩu và thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng.

Chiều 2-4, Diễn đàn Hợp tác kinh tế TP.HCM - bang Oregon (Mỹ) năm 2026 đã diễn ra, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược giữa hai địa phương. Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức với sự tham dự của đại diện Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, Cơ quan phát triển kinh tế bang Oregon (Business Oregon), Cảng Portland và cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện phía Việt Nam và đoàn đại biểu Oregon chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC, nhấn mạnh Mỹ hiện là đối tác có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam.

Trong hai tháng đầu năm 2026, Mỹ tiếp tục dẫn đầu thị trường xuất khẩu của Việt Nam với kim ngạch đạt 23,84 tỉ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Tại TP.HCM, tính đến tháng 2-2026, Mỹ nằm trong top 10 nhà đầu tư hàng đầu với hơn 900 dự án, tổng vốn đạt khoảng 7,5 tỉ USD.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM. Ảnh: BTC

Lãnh đạo ITPC nhìn nhận bang Oregon có thế mạnh về công nghệ cao, bán dẫn, nông sản và logistics xanh. Đặc biệt, Oregon sở hữu Cảng Portland và Terminal 6 - cảng container quốc tế duy nhất của bang này.

Trong khi đó, TP.HCM là trung tâm kinh tế, logistics lớn và là cửa ngõ giao thương của khu vực phía Nam. "Việc kết nối hai đầu mối này tạo ra cơ hội hợp tác sâu về dịch vụ logistics, kết nối cảng biển và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng" - bà Vân nhận định.

Ông Gregory Harris, Trưởng bộ phận Thương mại, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM. Ảnh: BTC

Đại diện phía đối tác, ông Gregory Harris - Trưởng bộ phận Thương mại, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, đánh giá TP.HCM thuộc nhóm kinh tế tăng trưởng cao nhất ASEAN.

"Khi thương mại tăng, hệ thống hạ tầng vận chuyển hàng hóa giữa hai bên cũng phải phát triển tương xứng" - ông Harris nói và nhấn mạnh vai trò của Cảng Portland.

Đáng chú ý, phía Mỹ đặc biệt quan tâm đến hạ tầng năng lượng tại Việt Nam nhằm đảm bảo sản xuất và thu hút đầu tư. Ông Gregory Harris hy vọng sớm thấy các dự án năng lượng trong Quy hoạch điện VIII được triển khai trên thực tế, bởi không có năng lượng thì thương mại và đầu tư không thể phát triển.

Sở Công Thương TP.HCM tung 4 giải pháp trợ lực doanh nghiệp

Từ góc độ quản lý nhà nước, bà Tô Ngọc Lan, Trưởng phòng Kinh tế quốc tế (Sở Công Thương TP.HCM), khẳng định đơn vị sẽ tập trung triển khai bốn nhóm giải pháp trọng điểm.

Thứ nhất, tăng cường cung cấp thông tin thị trường và cảnh báo sớm về rủi ro. Sở sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Mỹ về truy xuất nguồn gốc và phát triển xanh.

Thứ hai, phối hợp cùng ITPC đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối hiệu quả doanh nghiệp thành phố với các đối tác tại bang Oregon.

Thứ ba, tập trung phát triển hạ tầng logistics, thúc đẩy giải pháp giảm chi phí vận tải nhằm nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa.

Thứ tư, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong thương mại và logistics để nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đại diện Sở Công Thương cũng khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực sản xuất, chú trọng đầu tư công nghệ và xây dựng thương hiệu bền vững để duy trì thị phần tại Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới