Trả hồ sơ vụ giết em gái người yêu

Nội dung vụ án thể hiện, Nguyễn Văn Trình quen biết và có tình cảm với Nguyễn Thị Mỹ Thanh từ năm 2009. Do mâu thuẫn với Huệ là em gái của Thanh, Trình đã giết và lấy tài sản gồm chiếc vòng cimen và xe máy của Huệ bán.

Khoảng 11h ngày 6/8/2010, về đến phòng trọ tại TP Hồ Chí Minh, thấy cửa phòng trọ khóa, Thanh nhờ thợ khóa đến mở cửa thì thấy em gái nằm chết trong phòng ngủ có dấu hiệu bị giết nên trình báo Công an. Trình cũng được Công an triệu tập đến lấy lời khai. Đến chiều cùng ngày, biết hành vi của mình bị phát hiện nên y đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nói ở trên.

Quá trình xét hỏi tại phiên tòa, dù bị cáo chối tội nhưng nội dung, tình tiết vụ án đã được HĐXX từng bước làm sáng tỏ. Thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Trình mức án tử hình về tội "giết người", 4-5 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Tuy nhiên, sau đó, HĐXX phát hiện trong phần nhân thân lai lịch của bị cáo này nhiều điểm chưa trùng khớp nên đã quyết định hoãn, trả hồ sơ vụ án như đã nói ở trên.

 
Theo H.Anh (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm