Trang bị đúng 'động cơ đổi mới' để doanh nghiệp tăng trưởng xanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(PLO)- Sáng ngày 24-8-2023, sự kiện thường niên InnoEx đã chính thức khai mạc với mục tiêu thúc đẩy hoạt động đổi mới và tăng trưởng dành cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đổi mới để tăng trưởng bền vững

Sự kiện năm nay có thông điệp “Innovation for Sustainable Growth - Đổi mới để tăng trưởng bền vững”, được diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng của TP.HCM sau Nghị quyết 98 chính thức hiệu lực.

Đồng thời, có ý nghĩa lớn trước thềm Diễn đàn Kinh tế TP 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 17-9-2023 với chủ đề "Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không".

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, ông Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM gửi thông điệp: “Thông qua InnoEx 2023, TP.HCM kỳ vọng sự kiện này sẽ mang lại những cơ hội hợp tác với các đối tác liên ngành chiến lược, các quỹ đầu tư quốc tế, đồng thời tiếp cận thông tin và kinh nghiệm thực chiến dành riêng cho những doanh nghiệp mang tư duy sáng tạo. Đây chính là nguồn tài nguyên và là động lực quý báu giúp kinh tế thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung gia tăng lợi thế cạnh tranh”.

Ông Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ tại sự kiện InnoEx 2023. Ảnh: TIỂU MINH

Ông Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ tại sự kiện InnoEx 2023. Ảnh: TIỂU MINH

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suy yếu do căng thẳng về chính trị và biến động của thị trường tài chính, hàng trăm ngàn doanh nghiệp đã không thể duy trì và phải đóng cửa.

Theo số liệu được cung cấp bởi Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2023 đã có 113.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 16.000 doanh nghiệp ngừng kinh doanh.

Do đó, các doanh nghiệp cần nâng cấp “động cơ”, tìm kiếm những động lực đổi mới trong sự giao thoa, hợp lực sức mạnh trong nước và quốc tế để vượt bão.

“Những hoạt động riêng lẻ không thể mang đến bức tranh toàn cảnh về đổi mới sáng tạo, chúng ta cần tạo ra một nền tảng để doanh nghiệp, startup, quỹ đầu tư, nhân tài có điều kiện chạm đến nhau, tạo ‘điểm bùng phát’ và hình thành nền kinh tế đổi mới thật sự”, bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO IBP, Trưởng BTC InnoEx chia sẻ.

Bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO IBP, Trưởng BTC InnoEx. Ảnh: TIỂU MINH

Bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO IBP, Trưởng BTC InnoEx. Ảnh: TIỂU MINH

Tại lễ khai mạc InnoEx, hai lễ ký kết hợp tác đã được diễn ra, bao gồm Liên minh Giáo dục Đổi mới sáng tạo Việt Nam, với sự tham gia của các Trường Đại học danh tiếng trong nước và quốc tế. Và sự hợp tác giữa Hiệp hội các Nhà Bán lẻ Việt Nam và Hội Nữ Doanh Nhân TP.HCM.

Các trường ĐH ký kết hợp tác Liên minh Giáo dục Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Các trường ĐH ký kết hợp tác Liên minh Giáo dục Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Động cơ Đổi mới sáng tạo: Hiểu đúng, làm “trúng”

Việt Nam đang được coi là “Ngôi sao đang lên” về đổi mới sáng tạo. Gần đây, nhiều “ông lớn” công nghệ như Google, Microsoft, Amazon… đã cho thấy sự kỳ vọng lớn về thị trường Việt Nam thông qua nhiều chương trình về đổi mới sáng tạo hỗ trợ doanh nghiệp, startup.

Môi trường kinh doanh thay đổi rất nhiều khiến cho những mô hình và phương thức kinh doanh cũ đang chịu nhiều sức ép và mất dần vị thế của chính mình.

Dù muốn dù không, các tiến bộ công nghệ khi được ứng dụng vào các mô hình kinh doanh đã làm thay đổi trật tự của nhiều ngành, nhiều thương hiệu lớn không còn giữ được lợi thế và nhiều thương hiệu mới lại đạt được những bước phát triển thần kỳ.

Ông Albert Antoine - Thành viên ban cố vấn InnoEx 2023 (từng là cố vấn chiến lược về Đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học Dữ liệu cho Văn phòng Thủ tướng Singapore) chia sẻ: “Chúng ta nói rất nhiều về đổi mới sáng tạo, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu đúng, áp dụng đúng cách”.

Ông Albert Antoine từng là cố vấn chiến lược về Đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học Dữ liệu cho Văn phòng Thủ tướng Singapore. Ảnh: TIỂU MINH

Ông Albert Antoine từng là cố vấn chiến lược về Đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học Dữ liệu cho Văn phòng Thủ tướng Singapore. Ảnh: TIỂU MINH

Ông Albert đưa ra góc nhìn, Innovation (sự đổi mới) là một chủ đề không mới trên thế giới, nhưng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động và miếng bánh ngày càng nhỏ lại, đây là một thời điểm "thiên thời" để các doanh nghiệp "bứt tốc" với innovation.

Ông nhấn mạnh “đổi mới không chỉ là câu chuyện của chuyển đổi số hay có yếu tố công nghệ, đổi mới bắt đầu từ tư duy và nó là hành trang của mỗi doanh nhân trong hành trình kinh doanh.”

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ - Chủ tịch HĐQT, Rynan Technology Vietnam (nhà phát minh sở hữu hơn 400 bằng sáng chế trên khắp thế giới) nhấn mạnh: "Muốn thay đổi phải bắt đầu từ doanh nghiệp nhỏ, muốn thay đổi nhanh phải đầu tư vào những người trẻ. Khi nghĩ về động cơ đổi mới, phải suy nghĩ ngoài khung, nghĩ khác biệt và chịu làm, chịu dấn thân, sẵn sàng cải tiến" và nhiên liệu cho động cơ đổi mới phải đến từ động lực tinh thần và hướng tới hạnh phúc.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ chia sẻ về tư duy nghĩ khác biệt và chịu làm để đổi mới. Ảnh: TIỂU MINH

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ chia sẻ về tư duy nghĩ khác biệt và chịu làm để đổi mới. Ảnh: TIỂU MINH

innoex 2023
innoex 2023

Đọc thêm