Trộm điện thoại, không được giảm án

Theo HĐXX, mức án mà TAND huyện Vị Thủy đã xử phạt là tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. Trong quá trình xét xử phúc thẩm cũng như tại phiên tòa, hai bị cáo không đưa ra thêm được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có cơ sở giảm án cho hai bị cáo.

Theo cáo trạng, đêm 21-7, Đẹt rủ Linh cùng với Dũng (chưa rõ lai lịch) lẻn vào một tiệm điện thoại di động lấy được nhiều điện thoại và thiết bị điện thoại... Sau đó, Linh và Đẹt bị bắt, còn Dũng chạy thoát.

ĐỨC TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm