UAE bung hết sức đá với Messi và Argentina

(PLO)- Chiến lược gia người Argentina nêu mục tiêu UAE phải đánh bại Argentina đêm nay.

Tối nay (16-11), tuyển UAE làm “quân xanh” cho ứng viên vô địch World Cup, đội tuyển xứ Tango, nhà vô địch Nam Mỹ Argentina.

Chiến lược gia Rodolfo Arruabarenna của UAE là đồng hương với Messi đã tuyên bố: “Tuyển UAE chơi một trận ra trò với tuyển Argentina để tiến bộ”. Trận đấu diễn ra trên sân Mohammad Al Zayed ở thủ đô Abu Dhabi.

HLV Rodolfo Arruabarenna của UAE nêu mục tiêu thắng đội bóng đồng hương. Ảnh: AFP

Tuyển Argentina đến Trung Đông và chọn Abu Dhabi làm trạm dừng chân đầu tiên trước khi vào Qatar chinh phục cúp vàng thế giới. Tại đó, Messi và những người bạn có trận giao hữu với UAE. Phía tuyển UAE, HLV Rodolfo đã tập trung đội tuyển cách đây nửa tháng bằng lực lượng tốt nhất có thể để chơi với tuyển Argentina.

HLV Rodolfo nói: “Đây là cơ hội cho đội tuyển UAE học hỏi được đội bóng của quê hương tôi để tiến bộ, xem họ chơi bóng ra sao, thể hiện thế nào và cách cầm nhịp trận đấu ra sao. Tôi muốn học trò phải lĩnh hội tất cả từ đối thủ này. Để điều đó hiệu quả thì UAE, mỗi cầu thủ cần phải “cháy hết mình”, chơi hơn 200% sức lực thì mới ra vấn đề được”.

Messi vẫn là tâm điểm trên sân Mohammad Al Zayed ở Abu Dhabi tối nay. Ảnh: AFP

Chiến lược gia của UAE “lên dây cót tinh thần” cho học trò như thế chứ thực chất, Argentina sẽ giữ chân, giữ giò cho việc chinh phục ngôi vô địch thế giới lần thứ ba, chứ ai lại bung hết sức mà đá với “quân xanh” UAE. Nếu một vài trụ cột chấn thương trong trận làm nóng này sẽ là điều đáng tiếc với Argentina.

Ở những trận đấu như thế này, thì những đội “quân xanh” như UAE thường thể hiện rất máu, nhưng họ cũng phải nghe theo lời HLV trưởng và thậm chí lời kêu gọi từ đối phương “không quá nhiệt” để khỏi gây chấn thương không cần thiết.

HLV Scolani của tuyển Argentina trong buổi họp báo trước gặp UAE. Ảnh: AFP

HLV Rodoldo của UAE nói trong buổi họp báo trước trận giao hữu: “Thật buồn cười khi buộc tôi nêu mục tiêu của trận đấu này, khi một đội trung bình khá của châu lục khi đối đầu với ứng viên vô địch World Cup. Song trách nhiệm của chúng tôi là tận hưởng cơ hội đá với đội bóng thuộc hàng mạnh nhất thế giới này để học hỏi và để biết mình đang ở đâu. Mục tiêu ư? Chúng tôi muốn chiến thắng trước ứng viên vô địch này"

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới