Messi chỉ ra 2 cái tên cản trở Argentina vô địch World Cup

(PLO)- Ngôi sao của PSG thừa nhận Argentina có một đội hình tốt, nhưng nói rằng họ không nhìn quá xa vào thời điểm này, đồng thời Messi gọi tên Pháp và Brazil là mối đe dọa lớn nhất đối với hy vọng vô địch World Cup 2022 tại Qatar của họ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lionel Messi đặt mục tiêu giành danh hiệu World Cup đầu tiên với Argentina sau khi dẫn dắt Albiceleste đến danh hiệu Copa America gần đây. M10 đã sẵn sàng cho FIFA World Cup 2022 khi cầu thủ 35 tuổi này hy vọng vươn đến danh hiệu World Cup thứ ba của đất nước cũng là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

La Albiceleste, được hỗ trợ bởi một Messi đang có phong độ cao, là một trong những ứng cử viên vô địch World Cup sẽ bắt đầu ở Qatar vào ngày 20-11 mặc dù ngôi sao của PSG đang ngán ngẩm trước hai quốc gia khác.

Messi tin rằng Brazil và Pháp là hai mối đe dọa lớn nhất của Argentina đối với chức vô địch giải đấu ở Qatar do chất lượng cầu thủ mà cả hai quốc gia này sở hữu: “Pháp rất tốt. Họ có một số cầu thủ bị chấn thương, nhưng vẫn có tiềm năng đáng sợ trong đội hình. Họ có những cầu thủ hàng đầu và một HLV đã ở đó một thời gian với cùng một nhóm cầu thủ đã vô địch World Cup trước.

Lionel Messi

Tiền đạo số một của tuyển Argentina dè chừng Pháp và Brazil ở vòng chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Brazil cũng có một dàn cầu thủ chất lượng, đặc biệt là ở 1/3 cuối sân, nơi họ có thể đánh bại những người đàn anh. Họ có một số 9 rất giỏi, Neymar. Tuy nhiên, chúng tôi cũng là một ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch". Argentina được xếp vào bảng C tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 cùng với Saudi Arabia, Mexico và Ba Lan.

Trong khi đó, Lionel Messi ngay sau khi xuất hiện ở UAE đã lôi kéo cộng đồng yêu thích bóng đá tụ tập ở trại huấn luyện của Argentina. Ở một buổi tập, anh còn giả vờ bị chấn thương khiến đồng đội và những người hâm mộ cười ngất. Cầu thủ từng bảy lần giành Quả bóng vàng đã nắm lấy mu bàn chân của anh và giả vờ bị thương, trước khi cười phá lên với đồng đội Rodrigo De Paul.

Messi sẽ ra sân cho Argentina trong trận đấu giao hữu khởi động World Cup với UAE vào ngày 16-11 tại sân vận động Mohammed Bin Zayed. Trước đó, Lionel Messi đã cùng với các đồng đội Argentina còn lại đã đến UAE khi đội của Lionel Scaloni bắt đầu chuẩn bị cho World Cup.

World Cup messi

Messi đã đến UAE chuẩn bị cho trận giao hữu với chủ nhà trước thềm World Cup...

... và anh đã ra sân tập thư giãn với đồng đội. Ảnh: GETTY.

... và anh đã ra sân tập thư giãn với đồng đội. Ảnh: GETTY.

Messi đến trại tập trung của Argentina ở Abu Dhabi cùng với cặp đôi của Juventus là Angel Di Maria và Leonardo Paredes, chỉ còn vài ngày nữa là khai mạc cúp thế giới tại Qatar.

Messi sẽ hy vọng dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup thứ ba ở Trung Đông, sau hai lần vô địch giải đấu vào năm 1978 và 1986. Tiền đạo 35 tuổi đã tham dự 4 kỳ World Cup từ năm 2006 đến 2018, nhưng anh không thể ghi bàn ở vòng loại trực tiếp. Anh đã góp mặt trong 8 trận đấu loại trực tiếp khác nhau, nhưng không ghi được bàn nào trong số đó.

Tiền đạo số một của xứ sở vũ điệu Tango tiết lộ vòng chung kết World Cup 2022 là lần góp mặt cuối cùng của anh trong màu áo sọc trắng xanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm