Bắt ba kẻ buôn vé World Cup 2022 tại Qatar

(PLO)- World Cup 2022 chưa lăn bóng thì nạn vé lậu đã hoành hành ở Qatar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các quan chức an ninh của Qatar đã bắt ba người đàn ông nước ngoài vì có dấu hiệu buôn bán, chuyển nhượng vé xem các trận đấu vòng chung kết World Cup 2022.

Cụ thể, ba người đàn ông này mua vé xem trận khai mạc World Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar và Ecuador ngày 20-11. Sau đó, họ bán lại vé để thu lợi chênh lệch.

Mọi hình thức trao đổi, chuyển đổi, bán đi bán lại các vé xem World Cup 2022 đều vi phạm pháp luật. Khi người xem nhận vé từ các quầy, hay qua các hình thức trực tuyến của Qatar và FIFA thì vé đó chỉ được người giao dịch sử dụng. Nếu người khác sử dụng vô tình bị phát hiện sẽ bị bắt, đi tù và phạt tiền.

Ba người buôn vé lậu World Cup bị bắt

Ba người đàn ông bị bắt giữ cùng laptop và vé lậu... Ảnh: K.T

Bộ trưởng Bộ nội vụ Qatar cho biết, ba người đàn ông bị bắt trên thuộc ba quốc tịch khác nhau. Họ đã thực hiện giao dịch mua bán lại vé xem trận Qatar - Ecuador trên những nền tảng khác ngoài các trang bán vé của FIFA và Qatar.

Khi bị an ninh bắt giữ, những người đàn ông này có máy tính xách tay, điện thoại thông minh để thực hiện các giao dịch bán - mua vé kiểu chợ đen.

Nhiều tháng trước, Qatar và FIFA đã cảnh báo rộng rãi mọi hình thức mua - bán vé trên các nền tảng khác, các giao dịch mua bán vé ngoài các đơn vị chức năng đều là bất hợp pháp. Người đăng ký mua vé nhập những dữ liệu cá nhân và sở hữu vé đó là hợp pháp, còn khi nó được chuyển giao cho người khác phải có chứng thực của FIFA, các quầy vé của Qatar. Các hình thức khác đều là phạm pháp.

Mỗi người đàn ông bị bắt này sẽ bị phạt 250 ngàn Riyan Qatar, tương đương 68 ngàn USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm