Những ngôi sao sẽ ‘ngủ yên’ sau World Cup

(PLO)- Một số ngôi sao lớn của bóng đá thế giới sẽ chơi ở giải đấu cúp thế giới cuối cùng của họ, khi độ tuổi cho kỳ World Cup tiếp theo vào năm 2026 đã quá già.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những điều tốt đẹp từ các ngôi sao sẽ kết thúc, nghe thật đau đớn nhưng nó chính là một trong những thực tế của cuộc sống áp dụng cho bóng đá. Với FIFA World Cup 2022 ở Qatar đang đến gần, giải đấu bốn năm một lần sẽ cho một số ngôi sao lớn nhất thế giới cạnh tranh để đăng quang trên sân khấu số một hành tinh.

Một số tên tuổi lớn nhất trong lịch sử của môn thể thao này có khả năng sẽ viết những chương cuối cùng của họ tại World Cup. Hãy cùng xem những cầu thủ nào có thể chơi ở giải đấu lần cuối cùng ở Qatar:

Lionel Messi, Argentina

Chân sút từng bảy lần giành Quả bóng vàng đã xác nhận Qatar chính là lần tham dự World Cup cuối cùng của anh. Messi sẽ không chỉ là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất từng ra sân mà còn là một trong những vận động viên thể thao xuất sắc nhất mọi thời đại.

Lionel Messi

Tiền đạo của Argentina đã tiết lộ World Cup 2022 là lần tham dự cuối cùng của anh. Ảnh: GEETY.

Messi hiện đã 35 tuổi và bước vào tuổi 39 tuổi sau bốn năm nữa. Vì vậy, đây là thời điểm để đội tuyển Argentina hành động hơn sức mình để giúp “La Pulga” có thể lần đầu tiên nâng cao danh hiệu vô địch World Cup. Messi đã xuất hiện ở bốn kỳ World Cup trước đó: 2006, 2010, 2014 và 2018.

Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha

Như thể mọi chuyện không thể tồi tệ hơn với người hâm mộ túc cầu, Ronaldo cũng là một cái tên khả dĩ trong danh sách. Anh vẫn chưa xác nhận liệu Qatar có phải là kỳ World Cup cuối cùng của mình hay không, nhưng anh đã bước sang tuổi 38 và bốn năm nữa là 42 tuổi khi cúp thế giới năm 2026 diễn ra.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo chắc hẳn sẽ không còn đủ sức chơi cúp thế giới 2026. Ảnh: GETTY.

Chiếc cúp thế giới cũng còn trống trong bộ sưu tập của Ronaldo. Do đó, hãy xem liệu Bồ Đào Nha, đội có một lực lượng mạnh mẽ, có thể làm nên lịch sử hay không. Ronaldo cũng đã xuất hiện ở 4 kỳ World Cup trước năm 2022.

Luis Suarez, Uruguay

Từng có những khoảnh khắc gây tranh cãi ở các kỳ World Cup nhưng luôn là mối đe dọa trước khung thành, Suarez có thể sẽ thi đấu ở cuộc chơi cuối cùng của mình ở Qatar. Anh sẽ bước sang tuổi 36 vào tháng 1 và 40 tuổi vào năm 2026 nên việc khoác áo tuyển Uruguay nhiều khả năng anh có mặt lần cuối. Suarez đã chơi trong các phiên bản World Cup 2010, 2014 và 2018.

Luis Suarez

Chân sút người Uruguay có thể giã biệt đội tuyển sau World Cup Qatar. Ảnh: GETTY.

Robert Lewandowski, Ba Lan

Một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ này, Lewandowski là một trong những chân sút rất đáng xem. Anh xuất hiện lần đầu tiên ở World Cup 2018, nhưng hiện tại đã 34 tuổi và sẽ bước sang tuổi 38 vào tháng 8-2026, tức là vào khoảng thời gian của giải đấu đó nếu Ba Lan vượt qua vòng loại.

Karim Benzema, Pháp

Người giành Quả bóng vàng 2022, Benzema sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng 12 năm nay. Anh sẽ 38 tuổi vào năm 2026, nhưng Pháp có rất nhiều tiền đạo trẻ đang lên, những người có khả năng sẽ thay thế vị trí của anh trong đội. Benzema mới chỉ chơi ở một kỳ World Cup diễn ra tại Brazil vào năm 2014.

Kylian Mbappe

Quả bóng vàng 2022 Benzema không lo lắng nếu chia tay tuyển Pháp vì đang có nhiều tiền đạo trẻ triển vọng như Mbappe. Ảnh: GETTY.

Manuel Neuer, Đức

Đức được biết đến là nơi sản sinh ra những thủ môn chất lượng sau một số huyền thoại, và Neuer sẽ trở thành một trong những người gác đền xuất sắc nhất từng làm được điều đó. Anh đã chơi ở các kỳ World Cup 2010, 2014 và 2018 mà Đức đã giành được cúp ở Brazil. Thủ thành Neuer bước sang tuổi 37 vào tháng 3 năm sau và 41 tuổi vào năm 2026.

Gareth Bale, xứ Wales

Đây là lần tham dự World Cup đầu tiên của Xứ Wales kể từ năm 1958, vì vậy đương nhiên năm 2022 sẽ đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của Bales. Tuy nhiên, đó cũng có thể là lần cuối cùng của anh. Bales sẽ bước sang tuổi 37 vào thời điểm World Cup 2026 bắt đầu, nếu Xứ Wales lần thứ hai liên tiếp vượt qua vòng loại.

Luka Modric, Croatia

Luka Modric như người Mohican cuối cùng ở tuyển Croatia. Ảnh: GETTY.

Luka Modric như người Mohican cuối cùng ở tuyển Croatia. Ảnh: GETTY.

Modric mới bước sang tuổi 37 vào tháng 9, vì vậy anh sẽ 40 tuổi vào năm 2026. Nhạc trưởng Croatia đã xuất hiện trong ba kỳ World Cup 2006, 2014 và 2018. Kỳ World Cup gần nhất mà anh được biết đến nhiều nhất, khi Croatia thực hiện một cuộc chạy không thể ngờ tới trận cuối cùng trước khi thất thủ trước Pháp. Năm đó, Modric đã được trao Quả bóng vàng cho những màn trình diễn của anh trên đấu trường quốc tế và cùng Real Madrid vô địch Tây Ban Nha.

Guillermo Ochoa, Mexico

Nếu có một thủ môn đã mang đến một số màn trình diễn tuyệt vời ở World Cup trong các giải đấu gần đây, thì Ochoa chính là người đó. Hiện tại, anh đã 37 tuổi và vào năm 2026 đã 41 tuổi. Đây là năm mà quốc gia của anh là đồng chủ nhà. Ngôi sao người Mexico đã chơi ở các giải đấu năm 2014 và 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm