Mới đây, TAND huyện Lộc Ninh đã ra thông báo trả lại đơn khởi kiện của ông Khớ vì chưa qua thủ tục hòa giải ở cơ sở. Tòa hướng dẫn ông Khớ quay về UBND xã Lộc Quang để yêu cầu nơi đây làm thủ tục hòa giải trước khi khởi kiện lại.
Thật ra trước khi kiện ra tòa, ông Khớ đã từng yêu cầu UBND xã Lộc Quang tiến hành thủ tục hòa giải tranh chấp. Sau buổi hòa giải không thành, thay vì lập biên bản và chuyển hồ sơ cho tòa, UBND xã Lộc Quang lại tự ban hành Công văn số 46 ngày 6-12-2010, kết luận rằng yêu cầu buộc người hàng xóm trả lại lối đi chung của ông Khớ là không có cơ sở. UBND xã còn thông báo: “Đây là công văn xác minh kết luận của hội đồng hòa giải để ông Điểu Khớ và nhân dân trong khu vực cùng biết”.
Điều 136 Luật Đất đai đã quy định rõ: Tranh chấp quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ khác theo quy định thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp thuộc về tòa án. Ở đây, người hàng xóm của ông Khớ đã được cấp sổ đỏ cho phần diện tích đất tranh chấp, tức tòa án có thẩm quyền thụ lý, giải quyết, phân xử vụ tranh chấp này. Như vậy, việc UBND xã Lộc Quang tự ý ra kết luận về vụ việc rõ ràng đã vượt thẩm quyền, sai quy định, “lấn sân” tòa.
Hậu quả trước mắt của việc làm sai luật trên là TAND huyện Lộc Ninh đã không thể thụ lý, giải quyết vụ kiện, làm quyền lợi hợp pháp của các bên đương sự bị ảnh hưởng.
Theo bản phủ, UBND xã Lộc Quang cần tiến hành thu hồi, hủy bỏ ngay công văn kết luận vượt thẩm quyền, tiến hành thủ tục hòa giải cho các bên theo đúng quy định của pháp luật.
CÔNG TÔN TÚ