Đúc 100 trống đồng mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội

Ông Hồ Quang Sơn, Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh (Thanh Hóa), đại diện ban tổ chức, cho biết: Trong 100 trống đồng có một trống cái với đường kính mặt trống 1 m, chiều cao thân trống 83 cm; còn lại 99 chiếc có đường kính mặt trống là 60 cm, chiều cao thân trống là 48 cm. Các hoa văn trên mặt và thân của 100 chiếc trống đồng này được làm theo phiên bản của các loại trống đồng Quảng Xương, Ngọc Lũ, Sông Đà, Hoàng Hạ. Trên thân trống đồng đều có dòng chữ “Đại lễ 1.000 năm Thăng Long”... Các cơ sở đã chuẩn bị 7 tấn đồng lá nguyên chất và phụ gia để đúc 100 chiếc trống đồng này. Theo kế hoạch, đến tháng 8-2010 sẽ đúc xong.

Đúc 100 trống đồng mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội ảnh 1

Trống đồng đầu tiên trong số 100 chiếc được cơ sở của nghệ nhân Thiều Quang Tùng đúc thành công sáng 22-12. Ảnh: TR.LONG

Theo VOV, nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Hà Lan sẽ gửi tặng hơn 22.000 hoa tuy-líp tới nhân dân Hà Nội trong lễ hội hoa Hà Nội (kéo dài từ 30-12-2009 đến 3-1-2010). Hơn 22.000 hoa tuy-líp sẽ được trưng bày quanh hồ Hoàn Kiếm, dọc đường Đinh Tiên Hoàng, ngay phía trước Sở Văn hóa-Thông tin và Du lịch TP Hà Nội. Ngoài những hoa tuy-líp, một đôi giày gỗ khổng lồ của Hà Lan cũng sẽ được trưng bày tại đây.

Đây là món quà do bà Gerda Verburg - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng thực phẩm Hà Lan gửi tặng.

T.LONG – AT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm