Ngô Trác Hy cười rạng rỡ khi đến Việt Nam

Theo lịch trình khoảng 9h30 ngày 3/12, đôi nghệ sĩ TVB Ngô Trác Hy và Dương Di sẽ có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Nhưng do chuyến bay bị delay, hơn 11h, chuyến bay chở Ngô Trác Hy từ Hong Kong sang mới đáp đến Việt Nam. Dương Di bay chuyến khác. Cô khởi hành từ Malaysia và dự kiến đến 15h mới đáp xuống Tân Sơn Nhất.

Nhiều khán giả, phóng viên đã có mặt ở sân bay để chào đón hai diễn viên. Tài tử diện trang phục khỏe khoắn, tươi tắn vẫy tay chào khán giả hâm mộ. Dù được vệ sĩ và người ban tổ chức hộ tống chặt chẽ, anh vẫn cố nhoài ra đám đông để chụp ảnh cùng fan. Sau đó, anh nhanh chóng lên xe về lại khách sạn để nghỉ ngơi.

Ngô Trác Hy cười rạng rỡ khi đến Việt Nam ảnh 1 
Anh phải cố gắng chen lấn trong dòng người đông đúc ở sân bay cũng như khán giả hâm mộ.

Vào 13h30 ngày 3/12, Ngô Trác Hy có cuộc họp báo tại TP HCM để công bố thông tin về về chương trình giao lưu "Kết Nối Tầm Nhìn" diễn ra từ 19h-21h ngày 3/12. Dương Di chỉ có thể xuất hiện trong đêm giao lưu văn hóa, đấu giá từ thiện. Đêm này còn có sự góp mặt của nhiều hoa hậu, người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, như: quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên Hương Tràm, ca sĩ Hồ Trung Dũng, quán quân Thử thách cùng bước nhảy Lâm Vinh Hải… Ngô Trác Hy và Dương Di cũng lên sân khấu hát tặng khán giả. Đêm này còn quy tụ nhiều người đẹp như: Hoa hậu thế giới người Việt 2010 - Diễm Hương, Hoa hậu đẹp nhất châu Á - Top 16 Miss World 2009 Hương Giang, Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008 Ngọc Diễm…

Trong sự kiện này, Ngô Trác Hy hát các ca khúc: Kim Cang (Ca khúc trong phim: Nỗi khổ đàn ông, Lời: Trần Thi Tuệ, Nhạc: Đặng Trí Vĩ), Bươm bướm đỏ (Ca khúc trong phim: Xứng danh tài nữ, sáng tác: Diệp Triệu Trung, Đặng Trí Vĩ. Lời nhạc: Trần Thi Tuệ). Còn người đẹp Dương Di hát các ca khúc: Vẻ đẹp vĩnh hằng (lời: Lâm Tịch, Nhạc: Trần Huy Dương), Vì yêu (lời: Chung Chí Vinh, Nhạc: Ôn Hạo Kiệt - Lý Khải Xương).

Từ 13-15h ngày 4/12, cả hai có cuộc họp fan và tham gia nhiều hoạt động giao lưu: chơi trò chơi, trò chuyện, ký tên và chụp ảnh lưu niệm...

Thông tin Dương Di -  Ngô Trác Hy sang Việt Nam được thông báo từ khoảng giữa tháng 11 đã thu hút sự chú ý của rất đông khán giả Việt vốn yêu thích dòng phim của TVB. Bản thân hai nghệ sĩ cũng rất háo hức vì lần đầu tiên đến giao lưu với khán giả Việt Nam.

Ngô Trác Hy được mệnh danh là một trong số nam tài tử quyến rũ của TVB và thuộc top 10 diễn viên được yêu thích nhất qua vai Từ Tử Lăng phim Đại Đường song long truyện. Gần đây nhất, anh tỏa sáng với vai diễn Chung Lập Văn trong Học cảnh truy kích (đang phát sóng trên kênh SCTV9).

Nữ diễn viên Dương Di sinh ngày 30/8, tên tiếng Anh là Tavia. Để có được sự nghiệp nổi tiếng như hôm nay, Dương Di chấp nhận đóng các vai phụ, nhỏ trong một khoảng thời gian khá dài. Chính nhờ sự nỗ lực, Dương Di đã trở thành một trong những diễn viên được yêu thích của đài TVB.

Trong đó, vai diễn khiến khán giả phải nhớ và thay đổi cách nhìn về Dương Di đó là vai diễn phản diện Kim Linh trong phim Cung tâm kế (2009). Khán giả rất bất ngờ trước diễn xuất xuất thần của nữ diễn viên sinh năm 1979 này. Dương Di là gương mặt khá quen thuộc với khán giả Việt qua các bộ phim: Cảnh sát 3 (2008), Muối mặn thâm thù (2009), Cung tâm kế (2009), Thiết mã tầm kiều (2010), Bí mật của tình yêu (2010), Chân tướng (2011), Pháp luật vô hình (2012), Danh viện vọng tộc (2012), Sứ mệnh 36 giờ (2012), Giải mã nhân tâm 2 (2013)…

Theo Ngôi sao

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm