Seoul đặt mục tiêu trở thành trung tâm thời trang thế giới

Seoul phấn đấu trở thành trung tâm thời trang đẳng cấp thế giới thông qua việc phát triển ngành công nghiệp thời trang và xây dựng văn hóa thởitang. Theo đó thành phố sẽ hỗ trợ cho các show diễn, contenst, diễn đàn và triển lãm quốc tế về thời trang.

Seoul đặt mục tiêu trở thành trung tâm thời trang thế giới ảnh 1

Đối tượng được hỗ trợ là các cơ quan, tổ chức tư nhân phi lợi nhuận như hiệp hội, đoàn thể tổ chức các cuộc thi, trình diễn, triển lãm, diễn đàn, seminar về thời trang. Thành phố sẽ hỗ trợ 20% kinh phí tổ chức các chương trình trên, và mức cao nhất có thể lên tới 10 triệu won.

Năm 2009, thành phố đã hỗ trợ tổng cộng 119 triệu won cho chương trình thời trang của 16 cơ quan, tổ chức. Trong năm 2010, sẽ nâng lên khoảng 120 triệu won.

Đặc biệt khi sử dụng các địa điểm như Trung tâm hỗ trợ thời trang Seoul, Triển lãm thương mại Seoul (SETEC), Dongdaemun Fashion Art Hall…để tổ chức chương trình thì sẽ được giảm phí thuê địa điểm.

Theo HQNN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm