Tranh cãi quanh việc công bố ảnh hấp hối của Công nương Diana

Bộ phim tài liệu mang tên “Unlawful Killing”, sẽ được chiếu tại Liên hoan phim Cannes tuần này, được sự ủng hộ của ông Mohammed Al Fayed, bố của Dodi, người tình của Diana và đã qua đời cùng Công nương nước Anh trong tai nạn giao thông ở Pháp.

Đoạn phim dài 90 phút về vụ tai nạn thảm khốc bao gồm một bức ảnh trắng đen chụp cận cảnh Diana chỉ ít giây sau khi chiếc Mercedes chở cặp đôi đâm vào một đường hầm ở Paris.

Tranh cãi quanh việc công bố ảnh hấp hối của Công nương Diana ảnh 1

Một bức ảnh hiện trường vụ tai nạn của Công nương Diana được công bố trước đó

Bức ảnh đau đớn, với mái tóc vàng và nét mặt của Diana có thể được nhìn thấy rõ, chưa từng được công khai tại Anh từ trước tới nay. Những bức ảnh tương tự đã được đưa ra nhằm phục vụ cuộc điều tra về cái chết của Diana nhưng bị xoá mờ.

Thông tin về việc đạo diễn bộ phim sử dụng tấm hình nguyên bản đã khiến những người bạn thân của cố Công nương xứ Wales nổi giận.

Rosa Monckton, người từng đi nghỉ với Diana vài tuần trước khi bà qua đời, nói: “Nếu đây là sự thật thì thật là một điều ghê tởm. Rõ ràng họ đang cố gắng lợi dụng cái chết của Diana để kiếm tiền”.

Một phát ngôn viên của cung điện St James đã từ chối bình luận về bộ phim nhưng các nguồn tin cho hay Hoàng tử William và Harry cũng rất buồn trước việc ảnh tai nạn của người mẹ bị trình chiếu công khai.

Theo An Bình (Dân trí/Dailymail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm