Xử lý ba vũ trường hoạt động trá hình

Theo đó, vũ trường Galaxy (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ giải trí Ngọc Quyên), vũ trường 68 Club (Công ty TNHH Nhạc Mới) và vũ trường TP Club (Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí Thiên Phát) hoạt động trá hình, sử dụng đất không đúng mục đích quy hoạch, xây dựng và sử dụng công trình không đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Trong đó, vũ trường Galaxy còn lấy nhà ở cho công nhân để làm vũ trường. Trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu ngưng cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác có liên quan đến ba vũ trường này.

Liên quan đến các hoạt động trái phép của vũ trường, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn phê bình nghiêm khắc tập thể ban lãnh đạo và giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận do không đề xuất biện pháp xử lý kiên quyết đối với các chủ đầu tư xây dựng công trình không đúng nội dung giấy phép. Hiện nay trên địa bàn TP Phan Thiết, nhiều vũ trường hoạt động trá hình, gây mất an ninh trật tự địa phương. Mới đây là vụ bảo vệ vũ trường Bocano đâm chết người vào rạng sáng 30-11 gây bức xúc trong dư luận.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm