Điểm nóng tố tụng: Số phận siêu dự án Long An liên quan bà Trương Mỹ Lan; ‘Thích Tâm Phúc’ rút kháng cáo

(PLO)- Bà Trương Mỹ Lan nói về siêu dự án 1.800 ha tại Long An; Con trai dùng điện thoại của mẹ chuyển khoản 200 triệu đồng để... mua đồ chơi; Cựu giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức được giảm 3 năm tù trong vụ án thứ 2; Người tự xưng 'sư thầy Thích Tâm Phúc' rút kháng cáo; 13 lần nhận tiền từ bà Nhàn AIC, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh sắp hầu tòa...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tiếp tục với phần bào chữa của luật sư.

Theo đó, LS bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Cổ phần Tân Thành Long An và bà Võ Thị Kim Khoa (người liên quan trong vụ án) cho biết giữa bà Khoa và các đơn vị của bà Trương Mỹ Lan ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Việt Phát (dự án Việt Phát) do Công ty Tân Thành Long An làm chủ đầu tư.

Sau khi hai bên ký kết thoả thuận khung để chuyển nhượng dự án này là 30.000 tỉ đồng thì bà Khoa đã tiến hành các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Tân Thành Long An sang tên mình và tiến hành các hoạt động để triển khai dự án.

Thế nhưng sau khi tiếp quản Công ty Tân Thành Long An chưa đầy một tháng thì vụ án Vạn Thịnh Phát xảy ra và Bộ Công an tiến hành ngăn chặn, phong toả dự án này khiến từ đó đến nay không được triển khai, gây ra thiệt hại rất lớn.

Theo LS, giao dịch chuyển nhượng dự án này là hợp pháp và bà Khoa đã thanh toán cho Công ty Tân Thành Long An hơn 1.700 tỉ. Dự án Việt Phát được chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai theo đúng quy định của pháp luật nên LS đề nghị HĐXX xem xét để bà Khoa tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển nhượng này và đề nghị gỡ bỏ các lệnh ngăn chặn, phong toả để dự án tiếp tục được triển khai.

LS cũng cho biết nếu bà Trương Mỹ Lan cử đại diện làm việc với Công ty Tân Thành Long An để chốt lại các khoản nghĩa vụ tài chính thì lúc đó phía Công ty sẽ hoàn trả tiền để bà Lan khắc phục hậu quả của vụ án.

Bà Lan cho biết hiện nay, Công ty Tân Thành Long An còn đang giữ số tiền 2.500 tỉ đồng là nghĩa vụ còn tồn đọng cần phải thực hiện. Do đó, bị cáo đề nghị thu hồi số tiền này để sử dụng khắc phục hậu quả của vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm