Viện trên rút kháng nghị của viện dưới

Lý do: Đại diện VKSND Tối cao tại tòa đã rút toàn bộ kháng nghị thay đổi khung hình phạt của VKSND tỉnh Long An vì cho rằng nội dung kháng nghị này thiếu cơ sở.

Theo hồ sơ, từ năm 2003 đến 2008, Lộc vay tiền của nhiều người 10-20 triệu đồng để làm ăn, hùn vốn mở đại lý kem đánh răng. Do làm ăn thất bại, thêm việc phải trả lãi suất cao nên để có tiền trả nợ, Lộc tiếp tục đi vay tiền với lãi suất cao… khiến số nợ lên đến gần 2 tỉ đồng.

TAND tỉnh Long An nhận định bị cáo thật thà khai báo, tự thú các hành vi vi phạm, gia đình tích cực khắc phục hậu quả, các bị hại cũng không yêu cầu xử bị cáo để bị cáo tiếp tục lao động trả nợ. Tòa thấy không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội nên áp dụng khoản 2 Điều 139 BLHS phạt bị cáo ba năm tù treo. Sau đó, VKS tỉnh kháng nghị.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới